Tầng lớp “tân quý tộc” mà người Nga gọi là “nomenklatura”, là con em những quan chức có chức quyền nắm giữ các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước. “Tân quý tộc” thế hệ hiện nay hơn hẳn thế hệ trước về nhiều mặt: Khôn khéo, mưu kế và thức thời.
Theo AFP, trong số những “tân quý tộc” mới nổi gần đây đáng chú ý nhất là Sergei Ivanov Jr., 31 tuổi, con trai Phó Thủ tướng Sergei Ivanov - “cánh tay phải” của Thủ tướng Vladimir Putin. Tháng 4 năm nay, Ivanov Jr. trở thành Chủ tịch ban quản trị Tập đoàn Bảo hiểm Sogaz thuộc loại lớn nhất nước Nga. Đầu tháng 7 này, ông ta lại leo lên bậc thang quyền lực cao hơn khi tham gia ban lãnh đạo ngân hàng Gazprom thuộc Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga.
Nhân vật thứ hai là Pyotr Fradkov, 33 tuổi, con trai cựu thủ tướng Mikhail Fradkov, được bổ nhiệm chức Phó Thống đốc Ngân hàng Phát triển nhà nước Liên bang Nga từ năm 2007.
Nhân vật thứ ba là Dmitry Patrushev, 33 tuổi, con trai Chủ tịch Hội đồng An ninh và Phát triển quốc gia Nicolai Patrushev, mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Rosselkhozbank có số vốn 36 tỉ USD.

Sergei Ivanov Jr. (trái) và Pyotr Fradkov. Ảnh: RIA Novosti
Báo chí Nga gần đây hoan nghênh quyết định của TT Dmitry Medvedev cấm các quan chức nhà nước kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo các công ty kinh doanh để giữ gìn sự trong sạch, không sa vào cạm bẫy tham nhũng.
Giáo sư Yuly Nisnevich của Trường Cao đẳng Kinh tế Moscow, thành viên Tổ chức Minh bạch Quốc tế, cảnh báo hiểm họa thế hệ “tân quý tộc” hiện nay khó tranh khỏi “vết xe đổ” lao vào tham nhũng như thế hệ trước dưới thời cựu TT Boris Yeltsin! Ông nêu bài học tỉ phú Mikhail Khodorkovsky phải vào tù sau khi ông Putin thay thế ông Yeltsin làm TT, kiên quyết không tha thứ tệ nạn tham nhũng và sự lộng hành của tầng lớp nhà giàu mới. Để thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, tỉ phú Boris Berezovsky đã chạy trốn sang London sống lưu vong, bỏ lại nhiều tài sản phi pháp ở Nga!