Vì sao Người phán xử vắng mặt tại LH truyền hình?

Ngày 5-12-2017 Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 37 đã tổ chức buổi họp báo công bố sự kiện trên.

Theo đó, LHTHTQ sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-12 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sự kiện do Đài THVN chủ trì, Đài PT-TH Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Theo đại diện ban tổ chức, tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia LHTHTQ của 139 đơn vị trong đó có 101 đơn vị đã gửi tác phẩm dự thi. Gần 500 tác phẩm dự thi đã được gửi về tham gia tranh giải. Trong đó, thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (gần 150 tác phẩm).

Phim truyện truyền hình tại LHTHTQ lần thứ 37 được phân loại thành ba nhóm gồm: Phim 1 tập (không quá 105 phút), phim ngắn tập (mỗi phim từ 2 đến 5 tập, mỗi tập 45 phút) và phim dài tập (mỗi phim từ 6 đến 60 tập, mỗi tập 45 phút). Trong đó, nhóm phim truyền hình dài tập được tổ chức chấm thi sớm từ đầu tháng 11. Tuy số lượng ít hơn so với năm ngoái nhưng đề tài và chất lượng phim được ban giám khảo đánh giá cao.

Năm bộ phim truyền hình dài tập dự thi năm nay là Lẩn khuất một tên người (Hãng phim Truyền hình TP.HCM- TFS, 37 tập), Mật danh Rocker (Đài Truyền hình TP.HCM, 44 tập), Mẹ hổ dạy con dâu (Công ty TNHH Truyền hình cáp SaigonTourist - SCTV, 40 tập), Sống trong bóng đêm (Đài PT-TH Vĩnh Long, 40 tập) và Chiều ngang qua phố cũ (Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình - VFC, Đài Truyền hình Việt Nam, 26 tập).

liên hoan truyền hình
Ông Nguyễn Hà Nam, đại diện Ban tổ chức liên hoan trả lời các câu hỏi của báo chí.

Đáng chú ý, hai bộ phim “gây sốt” trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam thời gian vừa qua là “Sống chung với mẹ chồng” và “Người phán xử” không có tên trong danh sách dự thi.

Giải thích về điều này, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập, Phó Trưởng ban thường trực BTC LHTHTQ cho hay, sỡ dĩ hai bộ phim trên không có mặt ở hạng mục dự thi vì có yếu tố nước ngoài. Đây là quy định đã được đưa ra từ kỳ liên hoan đầu tiên.

“Đối với tác phẩm tham gia LHTHTQ, những chương trình có yếu tố nước ngoài đều không tham dự liên hoan này. Phim Sống chung với mẹ chồngNgười phán xử được khán giả xem nhiều nhưng hai phim này có yếu tố nước ngoài trong kịch bản nên không tham dự” - ông Nguyễn Hà Nam chia sẻ.

Theo ông Nam, quy định này được đưa ra vì liên hoan là sân chơi nghiệp vụ của những người làm truyền hình tại Việt Nam, tôn vinh sáng tạo của người làm truyền hình trong nước nên Ban tổ chức chủ động chọn những tác phẩm thuần Việt.

“Những chương trình có kịch bản nước ngoài, hay phim tài liệu mà thuê đạo diễn nước ngoài sẽ không được nhận tham dự liên hoan này” - ông Nguyễn Hà Nam cho hay.

Về thành phần ban giám khảo, so với kỳ liên hoan trước, thành phần ban giám khảo của LHTHTQ 37 tiếp tục được đổi mới 50%. Tại LHTHTQ năm nay, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia “cầm cân, nảy mực” như: NSND Hoàng Dũng, NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên (BGK thể loại Sân khấu), NSND Như Quỳnh, NSND Lý Thái Dũng, NSƯT Đỗ Thanh Hải (BGK thể loại Phim truyện truyền hình) NSƯT Huỳnh Tấn Minh (BGK thể loại chương trình Ca múa nhạc)...

Lễ khai mạc của liên hoan sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 ngày 13-12 tại Trung tâm Hội nghị FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa (Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm