Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2025, sau chùa Thanh Tâm (TP.HCM) và núi Bà Đen (Tây Ninh), xá lợi Đức Phật – Quốc bảo Ấn Độ sẽ được cung thỉnh và tôn trí tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Theo đó, Lễ cung rước và tôn trí xá lợi Phật – Quốc bảo Ấn Độ về chùa Quán Sứ từ ngày 13 đến 16-5.
Theo dự kiến, vào 15 giờ ngày 13-5, xá lợi Phật sẽ được cung rước từ sân bay quốc tế Nội Bài, rồi đi qua các tuyến đường chính tại thủ đô Hà Nội như cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Đào Tấn, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Kim Mã, Trần Bình Trọng, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và an vị tại chùa Quán Sứ.
Đến 18 giờ cùng ngày, đoàn thực hiện nghi lễ cung rước xá lợi Phật đi qua các tuyến đường trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm như: Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu... rồi trở về chùa Quán Sứ.
Xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại tầng 1 hội trường chùa Quán Sứ để tăng, ni, Phật tử và người dân đến chiêm bái.
Thời gian chiêm bái từ 7 giờ đến 21 giờ 30 các ngày 14, 15, 16-5.
Sau thời gian trên, xá lợi Phật được cung rước về tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 đến 21-5, đây cũng là nơi từng tổ chức Đại lễ Vesak 2019. Sau đó sẽ xá lợi Đức Phật sẽ trở về Ấn Độ.
Trước đó, Hoà thượng Thích Tâm Hải, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết trong suốt 6 ngày diễn ra, Lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật – Quốc bảo Ấn Độ đã đã đón khoảng 100.000 lượt khách mỗi ngày.