TP.HCM: Dân vui hiến đất mở đường

(PLO)- Nhiều người dân sẵn sàng hiến đất “vàng” của mình với giá trị hàng tỉ đồng để mở rộng, nâng cấp những con đường trở nên rộng rãi, khang trang hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại TP.HCM, ai cũng biết “tấc đất là tấc vàng”, thế nhưng đã có một số người dân sẵn sàng hiến đất của mình với trị giá hàng tỉ đồng để mở rộng, nâng cấp những con đường, tuyến hẻm để thông thoáng, khang trang hơn.

Video: TP.HCM: Dân vui hiến đất mở đường.

Không những hiến đất làm đường, người dân cũng tự nguyện bỏ thêm kinh phí để tự di dời hàng rào, xây dựng lại những công trình bị ảnh hưởng khi mở rộng đường.

Mong bà con đi lại được thuận lợi hơn

Ghi nhận của PV tại hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, khi hỏi về con hẻm vừa được mở rộng, ông Văn Sông (ngụ quận 7) bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi vì những ngày qua ông cùng hàng xóm của mình có được con hẻm rộng rãi, khang trang và sạch đẹp.

Lý do để có được con hẻm này, phần lớn là sự đóng góp từ người dân, họ đã dùng chính phần đất của mình để mở rộng hẻm.

hiến đất
Hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 trước đây rộng chỉ 4 m nay mở rộng lên 6 m.
Ảnh: HUỲNH THƠ

“Trước đây hẻm này chỉ có khoảng 4 m thôi nên khi xe cứu hỏa, cứu thương muốn vào rất khó khăn vì đường nhỏ, không đủ diện tích. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, nhỡ khi trong hẻm có sự cố. Ngoài ra, hẻm này trước đây cũng thường xảy ra tình trạng ngập khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Nay hẻm được mở rộng thế này, bà con rất phấn khởi, vui mừng. Có lẽ Tết này sẽ là cái Tết ý nghĩa của bà con nơi đây” - ông Sông nói.

Anh Nguyễn Duy Trường, người dân sống tại hẻm 803 đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, cũng cho biết con hẻm mà anh đang sinh sống thường xuyên xảy ra tình trạng ngập, bất kể mưa hay nắng đều ngập. Điều đó đã khiến người dân sống tại khu vực này gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

“Khi nghe chính quyền địa phương thông báo về việc mở rộng, nâng cấp hẻm thì chúng tôi lập tức ủng hộ ngay. Vì khi nâng cấp, mở hẻm thì đường sá sẽ thông thoáng, người dân đi lại được thuận tiện hơn. Ai cũng biết “tấc đất, tấc vàng” nên khi hiến đất cũng đứt ruột nhưng nghĩ lại cũng vì lợi ích của mình và lợi ích chung của mọi người. Giờ chỉ mong mọi người sớm bàn giao mặt bằng để chính quyền sớm tiến hành mở rộng hẻm, riêng gia đình tôi thì bàn giao xong rồi, chỉ đang sửa lại cái cổng” - anh Trường nói.

Anh Huỳnh Hữu Trung, ngụ đường Cây Keo, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, cũng là một trong những hộ hiến đất nhiều nhất để mở rộng hẻm 37.

Anh Trung chia sẻ: “Trước đây con hẻm 37 rộng chưa đến 3 m, vì đường đất nên mỗi khi trời mưa, người dân nơi đây đi lại khó khăn lắm. Hẻm thấp nên năm nào bà con nơi đâu cũng phải chịu cảnh ngập lụt. Từ khi nghe phường có chủ trương nâng cấp hẻm này người dân mừng lắm. Vì biết địa phương không có kinh phí nên người dân tự nguyện hiến đất chứ không yêu cầu bồi thường, dù khu vực này giá đất thổ cư có giá gần 100 triệu đồng/m2”.

Nếu như việc hiến đất sẽ mang nhiều lợi ích cho mình và cho những người dân xung quanh được hưởng lợi thì trường hợp của bà Nguyễn Ngọc Anh, ngụ hẻm 23 đường Cây Keo, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, lại khác. Giữa năm 2023, bà Anh quyết định hiến gần 30 m2 để mở rộng hẻm 23 đường Cây Keo dù gia đình bà không đi lại trên con hẻm nhưng có phần đất ở con hẻm này.

“Đất nhà tôi có thể được xem là đất vàng và khi mở hẻm nếu tôi không hiến cũng chẳng sao. Thế nhưng tôi nghĩ mình già rồi, chết thì cũng không mang theo được nên quyết định hiến đất để giúp cho bà con có con đường đi lại thuận tiện hơn. Thấy bà con nơi đây có con đường đẹp đi là tôi vui lắm và không nghĩ gì cả” - bà Anh nói.

Có sự đồng tình của dân, việc gì cũng xong

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Thuận, Trưởng khu phố 1, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, cho biết khi phường có kế hoạch nâng cấp hẻm 37 đường Cây Keo, người dân nơi đây rất ủng hộ. Thực hiện theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, phường đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí làm đường. Có kinh phí làm đường nhưng lại không có kinh phí bồi thường đất. Phường đã vận động người dân hiến đất và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con. Ngoài việc hiến đất, một số bà con trong khu vực còn tự nguyện bỏ kinh phí ra để xây lại hàng rào bị ảnh hưởng khi mở rộng hẻm.

“Những con hẻm trước đây bị xuống cấp, người dân đi lại rất khó khăn. Với chủ trương của địa phương cùng sự đồng tình của người dân, con hẻm nay đã khang trang, người dân rất phấn khởi, vui mừng” - ông Thuận cho hay.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết việc mở rộng hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát để kết nối vào Khu di tích lịch sử cấp TP Long Hoa Cổ Tự (chùa Long Hoa).

Tuyến hẻm có tổng chiều dài 310 m, rộng 2,7-4,7 m, là ranh địa giới hành chính của phường Phú Mỹ và phường Tân Phú.

“Sau thời gian triển khai vận động người dân hiến đất, tổ chức thi công nâng cấp, mở rộng hoàn thành tuyến hẻm có quy mô chiều rộng 5-6 m, với tổng kinh phí 1,029 tỉ đồng. Bao gồm kinh phí hỗ trợ nhà và vật kiến trúc cho các hộ dân hiến đất và kinh phí xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa. Hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng hôm 11-1-2024” - ông Thành nói.

Còn với dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 803 đường Huỳnh Tấn Phát, ông Thành cũng cho biết hiện nay đã nhận được 76 mặt bằng trên tổng 86 mặt bằng. Đồng thời, dự án cũng đang hoàn chỉnh pháp lý phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự kiến khởi công trong quý I-2024 và hoàn thành trong quý III-2024. Quy mô hẻm sau khi nâng cấp, mở rộng sẽ rộng khoảng 5 m, dài khoảng 428,3 m.

“Đối với việc mở rộng, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn quận, từ trước đến nay được hơn 90% sự đồng thuận của người dân. Để có được sự đồng thuận đó, tất cả đều công khai, minh bạch thông qua các bước thực hiện” - ông Thành cho biết.

Giúp dân thực hiện nhanh các thủ tục hành chính

Trong quá trình vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, khó khăn nhất là cán bộ phải kiên trì để vận động những hộ chưa đồng ý. Bên cạnh đó, vận động để có kinh phí xây dựng hẻm và hỗ trợ người dân cũng gặp khó khăn, quy trình thu hồi đất đầu hẻm mất khá nhiều thời gian.

Khi thực hiện mở rộng đường, các thủ tục hành chính di dời điện, nước, sửa nhà sẽ do UBND phường và UBND quận 7 trực tiếp giúp người dân để ổn định cuộc sống. Đối với gia đình khó khăn, UBND quận sẽ giúp kinh phí sửa chữa nhà. Các hộ ở đầu hẻm sẽ được hỗ trợ bồi thường; cán bộ, đảng viên trong hẻm được mở rộng phải gương mẫu đi đầu.

Đặc biệt là sự đồng thuận cả hệ thống chính trị từ quận và phường, phân công cán bộ xuống từng con hẻm để vận động người dân và mọi lợi ích đều hướng về người dân.

Ông LÊ VĂN THÀNH, Phó Chủ tịch UBND quận 7

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm