Ở nơi người dân đồng loạt tự dỡ tường rào để hiến đất mở rộng hẻm

(PLO)- Người dân hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 đồng loạt tháo dỡ, di dời vật kiến trúc để hiến đất phục vụ cho việc nâng cấp, mở rộng hẻm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-10, tại hẻm 803 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM đã diễn ra buổi lễ công bố thông tin về ngày hội người dân hiến đất nâng cấp và mở rộng hẻm.

Đồng thời, cũng trong buổi sáng chính quyền địa phương cũng chứng kiến việc một số hộ dân tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ cho việc nâng cấp mở rộng hẻm.

Thông tin về tuyến hẻm này ông Bùi Hữu Trung, Phó chủ tịch UBND phường Phú Thuận cho biết hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát có quy mô đầu tư với chiều dài 432m, bề rộng hẻm là 5m. Tổng số tiền đầu tư nâng cấp, mở rộng hẻm là hơn 13 tỉ đồng.

Ông Bùi Hữu Trung, phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, quận 7 thông tin về dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ông Bùi Hữu Trung, phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, quận 7 thông tin về dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tính đến nay đã vận động được 62 hộ đồng ý thống nhất bàn giao mặt bằng để thi công nâng cấp mở rộng hẻm. Trong đó đã có năm hộ đã tháo dỡ di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng.

Các hộ dân còn lại đã đồng ý thống nhất sẽ đồng loạt thực hiện tháo dỡ, di dời vật kiến trúc, hiến đất để bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện thi công nâng cấp mở rộng hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2022.

“Thực hiện Nghị quyết 01 của Quận uỷ về cuộc vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm đã giao cho phường Phú Thuận thực hiện nâng cấp, mở rộng được năm hẻm trong vòng năm năm (trung bình 1 năm mở rộng được một hẻm).

Tính đến nay, sau gần một năm thực hiện số lượng tuyến hẻm mà phường Phú Thuận đã hoàn thành vận động mở rộng được là năm hẻm, tính cả hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát là sáu.

Trong báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 01 thì phường Phú Thuận là một trong những địa phương dẫn đầu trong quận đã vượt chỉ tiêu đề ra. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay là sự nỗ lực và sự đồng lòng rất lớn của cả người dân và Đảng uỷ, UBND phường Phú Thuận”- ông Trung thông tin.

Một hộ dân đang tháo dỡ tường rào trước nhà để bàn giao mặt bằng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Một hộ dân đang tháo dỡ tường rào trước nhà để bàn giao mặt bằng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ghi nhận thực tế, ngay sau khi buổi lễ công bố thông tin kết thúc nhiều hộ dân trên tuyến hẻm 803 đã đồng loạt thực hiện tháo dỡ công trình trên đất.

Ông Nguyễn Văn Sông (số nhà 803/61A) cho biết gia đình ông hiến khoảng 3m2 để mở rộng hẻm, việc mở rộng hẻm này là rất tốt và có lợi cho cuộc sống của người dân tại đây.

Hộ ông Nguyễn Văn Sông đang thực hiện di dời vật kiến trúc để hiến đất mở hẻm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Hộ ông Nguyễn Văn Sông đang thực hiện di dời vật kiến trúc để hiến đất mở hẻm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Một hộ dân khác tại đây cũng cho biết hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát có mặt đường đã xuống cấp và thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng. Khi có chủ trương mở rộng hẻm thì chúng tôi sẵn sàng hưởng ứng và thực hiện. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng kiến nghị UBND quận và UBND phường song song quá trình nâng cấp hẻm thì cần hỗ trợ sớm cho người dân công tác di dời đồng hồ nước, đồng hồ điện vì để đồng hồ nước bên ngoài rất dễ bị mất trộm”- một hộ dân kiến nghị.

Sau 9 tháng thực hiện cuộc vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, tính đến nay UBND phường Phú Thuận đã hoàn thành mở rộng và đưa vào sử dụng năm tuyến hẻm. Trong đó, tổng số diện tích mà người dân hiến đất khoảng 470 m2 với tổng số tiền đầu tư nâng cấp vào khoảng hơn 2,8 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hoá và ngân sách địa phương.

UBND phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm