Vụ nữ sinh lớp 7 tử vong: Nhiều người kéo đến trung tâm y tế yêu cầu làm rõ

(PLO)- Sau khi nữ sinh lớp 7 tử vong, người dân đã kéo đến Trung Tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, cơ quan chức năng huyện Anh Sơn, Nghệ An đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến bé NMP (13 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), tử vong sau khi nhập viện truyền dịch tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Vụ nữ sinh lớp 7 tử vong: Nhiều người kéo đến trung tâm y tế yêu cầu làm rõ
Em NMP tử vong khi đang truyền dịch ở Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Trước đó, sáng 2-1, em P bị mệt, ho, nôn mửa nên được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để thăm khám. Sau khi được khám, làm các xét nghiệm, chụp x-quang, các bác sỹ kê đơn thuốc…thì em P được đưa về nhà.

Đến sáng nay, em P vẫn mệt, ho nhiều, sức khỏe yếu nên được người nhà thuê xe đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn cấp cứu, điều trị.

Rất đông người thân, người dân đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn sau khi em P tử vong.

Khi em đang được truyền một chai dịch, chưa can thiệp nhiều thì bất ngờ bị co giật rồi tử vong.

Sau khi hay tin em P tử vong, nhiều người thân, người dân thương tiếc đã kéo đến Trung Tâm Y tế huyện Anh Sơn và yêu cầu làm rõ vụ việc. Người dân đến nơi đây rất đông, Công an huyện Anh Sơn đã cử lực lượng đến giữ trật tự.

lop-7-tu-vong-2-2699.jpg
Người thân, người dân yêu cầu Trung Tâm Y tế huyện Anh Sơn trả lời, làm rõ vụ việc em P tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Khanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, bệnh nhân P bị khá nặng do viêm não, đau đầu nhiều và các xét nghiệm phát hiện bạch cầu của bệnh nhân rất cao.

Qua thăm khám nghi là viêm màng não cấp nên em P được chỉ định truyền một chai dịch, chưa can thiệp nhiều. Tuy nhiên, khoảng gần 20 phút sau, bất ngờ bệnh nhân bị co giật. Sau đó cấp cứu không được, bệnh nhân tử vong.

Sau khi cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết, người thân đã nhận, đưa thi thể em P về nhà tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương.

Được biết em P có hoàn cảnh khó khăn, em là con duy nhất trong gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm