Vũng Tàu: Khai mạc hội hoa xuân Tết Giáp Thìn năm 2024

Vũng Tàu: Khai mạc hội hoa xuân Tết Giáp Thìn năm 2024

(PLO)- Tối 5-2 tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão, hội hoa xuân Vũng Tàu Tết Giáp Thìn năm 2024 chính thức khai mạc tại công viên Quang Trung- Bãi Trước thu hút rất đông người dân, du khách.

Tối 5-2 tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão, tại khu vực công viên Quang Trung-khu vực biển Bãi Trước (phường 1), UBND TP. Vũng Tàu tổ chức lễ khai mạc Hội hoa Xuân Tết Giáp Thìn năm 2024.

Vũng Tàu là trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng như cả nước và là điểm đến được nhiều du khách quốc tế biết đến. Hội hoa Xuân Vũng Tàu là một trong những điểm đến du lịch, vui chơi hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách mỗi dịp Tết Nguyên đán đến.

Ngay từ khi ý tưởng mới cho hội hoa xuân từng năm được duyệt đã được người dân trông chờ, tìm hiểu dõi theo từng mốc tiến độ thi công cho đến ngày khai mạc…

Hội hoa xuân Vũng Tàu lần thứ 17 Tết Giáp Thìn năm 2024 khai mạc, người dân và du khách nô nức chụp hình
Hội hoa xuân Vũng Tàu tại khu vực công viên Bãi Trước. Ảnh: KN

Đây là năm thứ 17 Vũng Tàu tổ chức sự kiện, vừa tạo cảnh quan tươi đẹp cho thành phố, vừa tạo không gian vui chơi, giải trí lành mạnh và phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân, du khách trong những ngày đầu Xuân.

Hội hoa xuân năm nay được trang trí kéo dài từ khi vực công viên tam giác Bãi Trước đến công viên đường Trưng Trắc, Trưng Nhị. Ngoài ra ở các tuyến phố chính và một số công viên nhỏ cũng được trang trí các tiểu cảnh độc, lạ để phục vụ người dân đến vui chơi.

Hoi-hoa-xuan-Vung-Tau-h6.jpg
Đông đảo người dân đến xem khai mạc hội hoa xuân Vũng Tàu. Ảnh: TK

Ngay trong đêm khai mạc, rất đông người dân đã đưa gia đình đến xem lễ khai mạc đồng thời tham quan các không gian của hội hoa xuân.

Hội hoa xuân năm nay được số đông nhận xét là đẹp, màu sắc tươi trẻ kết hợp với những nét đặc trưng của văn hóa, kinh tế thành phố biển Vũng Tàu bên cạnh không gian Tết truyền thống…

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thông tin, với chủ đề “ĐẤT NƯỚC BAY LÊN”, Hội Hoa xuân năm 2024 mang trong mình sự giao thoa của thời đại, là sự kết tinh giữa cái thân thuộc của quá khứ với cái mới của hiện đại. Qua đó, thể hiện cho ý chí và quyết tâm của toàn thể người dân Vũng Tàu hướng đến một tương lai tươi sáng, phát triển mạnh mẽ cùng đất nước.

Hoi-hoa-xuan-Vung-Tau-h15.jpg
Điểm nhấn ở đại cảnh “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” tại hoa viên Quang Trung là mô hình đôi rồng cao 12,8m, tổng chiều dài thân là 73m. Ảnh: KN

Hội hoa xuân là sự kết hợp hài hoà của 2 hình ảnh tượng trưng cho mùa Xuân và Đại Dương, được chia thành 3 phân khu chính: Tết truyền thống, Xuân yêu thương và Vươn ra biển lớn.

Điểm nhấn của Đại cảnh “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” tại hoa viên Quang Trung là mô hình đôi rồng cao 12,8m, tổng chiều dài thân là 73m, thân của “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” trải dài hướng tới biển cả; hình tượng biểu hiện cho sức mạnh thiên nhiên, sự may mắn và sự linh thiêng, là nét văn hóa đáng được trân trọng và gìn giữ. Đồng thời, thể hiện khát vọng vươn xa và phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố biển Vũng Tàu.

Hoi-hoa-xuan-Vung-Tau-h12.jpg
Một tiểu cảnh với những trang trí biểu trưng kinh tế của TP. Vũng Tàu. Ảnh: TK

Cổng Xuân đủ đầy với hình tượng Rồng thời Lý uốn lượn uyển chuyển như con sóng. Các giá hoa được tạo hình cá chép theo tứ “Cá chép hóa rồng” truyền thống nhờ đợt sóng cao đưa lên, vượt qua Vũ Long Môn và hóa Rồng, thể hiện tinh thần, niềm tin về nguồn gốc cao quý của dòng giống Tiên Rồng, hun đúc tinh thần quật khởi và ý chí quật cường của người Việt Nam.

Hoi-hoa-xuan-Vung-Tau-h2.jpg
Một tiểu cảnh tại hội hoa xuân. Ảnh: TK

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, trong không khí đầu Xuân ấm áp, giao hòa giữa trời và đất, giữa con người với thiên nhiên, Hội Hoa xuân Giáp Thìn năm 2024 góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, là dịp để quảng bá những hình ảnh xinh đẹp của TP. Vũng Tàu- một thành phố anh hùng trong chiến đấu, nỗ lực, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hoi-hoa-xuan-Vung-Tau-h3.jpg
Vũng Tàu gửi tới nhiều thông điệp cầu mong một năm mới bình an cho mọi người, mọi nhà. ẢNh: TK

Đây cũng là biểu trưng, là niềm tự hào của thành phố Vũng Tàu về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm qua. Đồng thời là bức thông điệp gửi tới bè bạn và du khách để giới thiệu về một thành phố 3 lần liên tiếp nhận giải thưởng là Thành phố du lịch sạch ASEAN thân thiện và mến khách”- ông Hoàng Vũ Thảnh, nhấn mạnh.

Hoi-hoa-xuan-Vung-Tau-h4.jpg
Người dân vui chơi tại công viên Trưng Nhị, một trong các khu vực thuộc hội hoa xuân Vũng Tàu. Ảnh: TK

Hội hoa Xuân là sự kiện mở màn cho chuỗi những sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Đọc thêm