Vượt qua học sinh khối 7,8,9, nam sinh lớp 6 giành giải Nhất một cuộc thi tin học

(PLO)- Vượt qua các anh chị khối trên, học sinh lớp 6A5 Trần Minh Quân - trường THCS Giảng Võ, đã xuất sắc giành giải Nhất trong một cuộc thi tin học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết học sinh lớp 6A5 Trần Minh Quân của trường đã vượt qua các anh chị khối 7, 8, 9 của TP. Hà Nội để giành giải nhất cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế năm học 2023-2024.

Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế được tổ chức ngày 24-2 bởi Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Công ty cổ phần IIG Việt Nam (Đại diện quốc gia của Tập đoàn khảo thí Tin học Certiport - Hoa Kỳ), và kết quả được công bố ngày 15-3. Cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào học tập tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh Thủ đô, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ chuyển đổi số.

cuộc thi tin học.png
Học sinh lớp 6A5 Trần Minh Quân - người đã xuất sắc vượt qua học sinh các khối 7,8,9 để giành giải Nhất trong cuộc thi tin học. Ảnh: trường THCS Giảng Võ

Trước đó, tại cuộc thi World Robot Olympiad 2023 do Bộ GD&ĐT phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức, đội thi đến từ trường THCS Giảng Võ của Quân đã giành huy chương Bạc vòng Chung kết cấp quốc gia.

Theo chị Nguyễn Thảo Lê - mẹ của Quân, chính từ cuộc thi này, gia đình nhận thấy Quân có niềm đam mê đặc biệt với Tin học. Em có thể ngồi hàng giờ để lập trình robot mà không thấy mệt. Từ đó, gia đình đã động viên em tiếp tục tham gia các cuộc thi tin học cũng như các cuộc thi do câu lạc bộ STEM ROBOTIC của trường phát động.

Ngoài những giải thưởng liên quan đến STEM, Tin học, Quân còn đạt được nhiều huy chương khác trong các cuộc thi Olympic Toán và Khoa học Châu Á ASMOPSS; Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh - ASMO; kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán ITMC; và các cuộc thi tin học khác.

"Việc sinh hoạt trong câu lạc bộ STEM đã giúp con ngày càng mạnh dạn, tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của mình để không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực của bản thân", chị Lê chia sẻ.

Đồng thời, chị Lê bày tỏ tin tưởng rằng với định hướng phát triển giáo dục STEM của trường THCS Giảng Võ, các em học sinh nói chung sẽ có điều kiện thử sức ở nhiều sân chơi, đấu trường trong nước và quốc tế, góp phần chắp cánh cho ước mơ của các con vươn cao, bay xa.

Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế sử dụng các chuẩn quốc tế để đánh giá, xếp hạng và trao giải. Tham gia cuộc thi tin học này, thí sinh được trải nghiệm các bài thi về kiến thức và kỹ năng tin học đến từ Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới Certiport - Hoa Kỳ.

Tham dự cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế năm học 2023-2024 có 271 thí sinh ở cấp tiểu học và 231 thí sinh ở cấp THCS, đến từ 30 quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội.

Quận Ba Đình có 10 học sinh dự thi ở cấp tiểu học và 10 học sinh dự thi ở cấp THCS. Kết quả, 95% thí sinh của đoàn học sinh quận Ba Đình đạt giải. Cụ thể, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích ở cấp Tiểu học; 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích ở cấp THCS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm