Washington thành pháo đài đón biểu tình chống Trump

Thủ đô Washington của Mỹ ngày 19-1 thực sự trở thành một pháo đài trước ngày diễn ra lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump 20-1.

Reuters dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Mỹ cho biết 28.000 cảnh sát được huy động chuẩn bị đối phó bạo động từ các cuộc biểu tình phản đối ông Trump dự kiến sẽ diễn ra hàng loạt trong ngày 20-1.

Cảnh sát canh gác trước tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, nơi sẽ diễn ra lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát canh gác trước tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, nơi sẽ diễn ra lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Từng hàng dài xe cảnh sát được triển khai dọc đại lộ Pennsylvania – tuyến đường diễu hành của ông Trump sau khi nhậm chức. Vô số hàng rào, chướng ngại vật, xe tải chở cát được triển khai dọc hai vệ đường nhằm ngăn người biểu tình. Diện tích phong tỏaở trung tâm Washington khoảng 8km2.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 19-1, nơi sẽ diễn ra lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 19-1, nơi sẽ diễn ra lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Theo các nhà tổ chức biểu tình, dự kiến sẽ có khoảng 900.000 người, cả phản đối lẫn ủng hộ ông Trump, tuần hành biểu tình ở thủ đô Washington trong ngày ông Trump nhậm chức.

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington diễn ra khẩn trương ngày 19-1. Ảnh: REUTER

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington diễn ra khẩn trương ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Con số vụ biểu tình và tập trung tuần hành dự kiến diễn ra trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump lần này vượt xa những lần nhậm chức trước. Chỉ ở thủ đô Washington đã có khoảng 30 kế hoạch biểu tình đã xin được phép, chưa kể tới các kế hoạch biểu tình ở hàng loạt địa phương khắp nước Mỹ và cả các TP nước ngoài như London (Anh), Sydney (Úc).

Công nhân khẩn trương hoàn thành công việc chuẩn bị cho lễ nhậm chức, ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Công nhân khẩn trương hoàn thành công việc chuẩn bị cho lễ nhậm chức, ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Đêm trước ngày nhậm chức, hàng trăm người tập trung biểu tình phản đối ông Trump trước khách sạn Trump International Hotel and Trump ở New York.

Bộ trưởng Nội vụ Jeh Johnson cho biết sẽ đảm bảo quyền biểu tình theo hiến pháp và tự do ngôn luận của người biểu tình. Mục tiêu của cảnh sát là không để các nhóm biểu tình đụng nhau, đặc biệt các nhóm phản đối và ủng hộ ông Trump, phòng nguy cơ gia tăng bạo động.

Hàng rào phong tỏa người biểu tình ở Washington được chuẩn bị từ ngày 15-1. Ảnh: REUTERS

Hàng rào chặn người biểu tình ở Washington được chuẩn bị từ ngày 15-1. Ảnh: REUTERS

Người phản đối thì tức giận vì thái độ ông Trump với phụ nữ, với người nhập cư, với người Hồi giáo, với việc ông đe dọa sẽ hủy bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare, và xây tường ngăn biên giới Mexico. Người ủng hộ thì ngưỡng mộ kinh nghiệm kinh doanh của ông Trump, xem ông là một hiện tượng thú vị mang lại làn gió mới cho chính trị Mỹ.

Người phản đối ông Trump tập trung ở Washington ngày 14-1. Ảnh: REUTERS

Người phản đối ông Trump tập trung ở Washington ngày 14-1. Ảnh: REUTERS

Bikers for Trump, một nhóm ủng hộ ông Trump cho biết đã sẵn sàng ngăn chặn các nhóm phản đối ông Trump nếu họ cản trở lễ nhậm chức. Trong khi đó, nhóm phản đối ông Trump Disrupt J20 tuyên bố sẽ triển khai biểu tình ở cả 12 chốt an ninh và cản đường đoàn quan chức đến dự lễ hội sau lễ nhậm chức.

Nhà vệ sinh di động được lắp đặt gần tòa nhà Quốc hội phục vụ cho lễ nhậm chức của ông Trump, ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Nhà vệ sinh di động được lắp đặt gần tòa nhà Quốc hội phục vụ cho lễ nhậm chức của ông Trump, ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Số người tham dự lễ nhậm chức của ông Trump sẽ ít hơn nhiều con số 2 triệu người tham gia lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của ông Barack Obama năm 2009, có thể sẽ nằm ở mức 1 triệu người đã tham dự lễ nhậm chức tổng thống lần 2 của ông Obama năm 2013.

Áo và mũ được bán ở Washington phục vụ lễ nhậm chức ông Trump, ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Áo và mũ được bán ở Washington phục vụ lễ nhậm chức ông Trump, ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Dự báo thời tiết cho thấy có thể sẽ có mưa thời điểm diễn ra lễ nhậm chức. Bộ Nội vụ đã bỏ lệnh cấm người tham dự mang dù đã ban hành trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm