Công an phường mặc đồ bảo hộ để phòng, chống COVID-19

Trước việc ba chiến sĩ công an phường ở quận 2 bị cách ly do tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, lãnh đạo Công an phường Tam Bình đã vận động các nguồn hỗ trợ để trang bị đồ bảo hộ cho chiến sĩ.

cong-an-phuong-chong-COVID-19

Trang phục của Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức khi tiếp dân. Ảnh: ĐÀO TRANG.

cong-an-phuong-chong-COVID-19

Các công an viên với bộ đồ bảo hộ mới. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đại diện Công an phường Tam Bình nói: “Công an phường thường xuyên phải làm việc, tiếp xúc với người dân, người lạ mặt và không kiểm soát được mầm bệnh, cũng như tiểu sự dịch tễ của họ. Vì vậy, công an phường đã chủ động trang bị nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh”.

Theo chị Hoàng Thị Xuân, người dân trên địa bàn phường Tam Bình việc này là rất hợp lý. Bởi lẽ, người dân tiếp xúc với công an cũng lo lắng vì không biết những chiến sĩ này đã tiếp xúc với ai. Thiết nghĩ, các đơn vị khác cần nhân rộng mô hình này.

Thời gian tới, Công an phường Tam Bình cũng sẽ trang bị thêm đồ bảo hộ cho dân quân, bảo vệ khu phố và có thêm máy đo thân nhiệt ở những nơi có nhiều người dân ra vào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm