Điểm chuẩn cao 'khủng' của các trường khối y khoa

Tối ngày 4-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học theo kết quả xét điểm thi THPT.

Như dự đoán của trường từ trước đó, cao nhất năm nay vẫn là ngành Răng hàm mặt với 27,55 điểm dành cho thí sinh toàn quốc và ở mức 26,5 dành cho thí sinh hộ khẩu TP.HCM. Kế đến là ngành Y khoa với 27,5 điểm (thí sinh toàn quốc) và 26,35 điểm (thí sinh TP.HCM).

Các ngành còn lại từ 19 đến 26 điểm và mỗi ngành đều theo hai nhóm thí sinh tại TP.HCM và hộ khẩu tỉnh.

Cụ thể như sau:

Tại Trường ĐH Y Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất cũng thuộc về ngành ngành Y khoa với 28,9 điểm và Răng- Hàm- Mặt là 28,65 điểm.

Cụ thể:

Học viện Y Dược học cổ truyền cũng vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2020.

Trong đó, ngành Y khoa cũng là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,1.

Ngành Y học cổ truyền điểm chuẩn là 24,15 (tiêu chí phụ là Sinh học 8,0, Toán 8,4, nguyện vọng 3). Ngành Dược học điểm chuẩn 25,00 (tiêu chí phụ là Hoá học 8,0, Toán 9,0, nguyện vọng 2).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm