Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ thủy điện An Khê vỡ

- ngày 19-11, ông Kpa Thuyên, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Gia Lai, cho biết.

“Tôi chưa nghe báo cáo về sự việc nhà máy bị phá hủy, song chính việc hồ thủy điện An Khê - Ka Nak xả lũ với lưu lượng lớn 2.400- 2.600 m3/giây là nguyên nhân làm nước lũ dâng cao đột ngột khiến tỉnh Gia Lai bị ngập lụt nặng” - ông Kpa Thuyên nói. Ông cho biết thêm: “Theo quy trình, nhà máy phải thông báo bằng điện thoại và fax đến Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh và tất cả địa phương trong vùng bị ngập lụt trước khi xả lũ ít nhất hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, UBND thị xã An Khê báo thủy điện chỉ gọi điện thoại và xả lũ ngay sau đó mấy phút. Như vậy thủy điện đã vi phạm nghiêm trọng quy trình xả lũ”.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai, bình thường các hồ Ka Nak, An Khê chỉ xả ra sông Ba tối đa 4 m3/giây, do đó khi xả với lưu lượng lớn, dòng sông sẽ không thể nào chịu nổi. “Xả lũ kiểu đó người dân không cách gì chạy kịp. Trước đây, khi làm chủ tịch UBND thị xã An Khê, tôi đã yêu cầu thủy điện An Khê - Ka Nak phải làm sơ đồ vùng bán ngập để chủ động ứng phó nhưng đến nay họ vẫn chưa làm” - ông Thắng bức xúc.

Chủ tịch UBND thị xã An Khê, ông Nguyễn Văn Tâm, nói: “Đáng lẽ họ phải báo xả bao nhiêu, ngập như thế nào. Đằng này, bây giờ mình mới biết. Chúng tôi đang giao Phòng Kinh tế tổng hợp, làm văn bản để kiến nghị tỉnh. Nếu thủy điện xả lũ không đúng quy trình thì phải bị xử phạt”.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm