Yếu huyệt của Messi và Argentina

(PLO)- Hàng tiền vệ là điểm yếu cần khắc phục nhất của Argentina trước trận bán kết với Croatia ở World Cup 2022 nếu Messi và đồng đội không muốn xách va-ly về nước, theo Robert Prosinecki, cầu thủ từng khoác áo Real và Barca.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Với Luka Modric, Mateo Kovacic và Marcelo Brozovic, đội tuyển Croatia sở hữu hàng tiền vệ mạnh hơn Argentina. Theo tôi, đây thậm chí là điểm yếu nhất của Argentina. Họ không có cầu thủ hỗ trợ đủ tốt từ tuyến giữa cho Lionel Messi và việc phụ thuộc vào M10 cũng là yếu huyệt của họ" - Prosinecki phân tích.

Ba tiền vệ hiện tại của Argentina gồm các cầu thủ trẻ như Mac Allister (24 tuổi) hoặc Enzo Jeremias Fernandez (21 tuổi) và cộm cán nhất trong số này là Rodrigo De Paul (28 tuổi), nhưng cũng chỉ thi đấu cho Atletico Madrid. Họ nhìn chung có vai vế thấp hơn, và tầm ảnh hưởng đến lối chơi không nhiều như Modric - Quả bóng vàng 2018 và đang là trụ cột của Real, hay Kovacic đang chơi cho Chelsea.

Messi và đồng đội Argentina sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng tiền vệ mạnh mẽ của Croatia dưới sự dẫn dắt của Modric. Ảnh: GETTY.

Messi và đồng đội Argentina sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng tiền vệ mạnh mẽ của Croatia dưới sự dẫn dắt của Modric. Ảnh: GETTY.

Chỉ có Messi đang là điểm sáng nhất của Argentina, khi góp bốn bàn và hai pha kiến tạo qua năm trận. Theo Prosinecki, trong ngày thủ quân Argentina đạt phong độ cao, Croatia sẽ không thể giành chiến thắng. Nhưng cựu tiền vệ của Croatia từng đoạt huy chương đồng World Cup 1998 cũng nhấn mạnh rằng, đội bóng quê hương ông từng đánh bại Argentina 3-0 khi Messi có mặt trên sân ở vòng bảng World Cup 2018.

Prosinecki chia sẻ thêm, Messi còn chịu áp lực phải vô địch World Cup, do đó chưa chắc chơi tốt khi đối đầu Croatia: "Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại, nhưng với người Argentina, World Cup là điều không thể thiếu. Sẽ là bất công cho bóng đá nếu Messi không trở thành nhà vô địch World Cup, nhưng chúng ta đều biết bóng đá thường xuyên bất công".

Prosinecki khẳng định đội bóng Croatia quê hương ông có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Ảnh: GETTY.

Prosinecki khẳng định đội bóng Croatia quê hương ông có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Ảnh: GETTY.

Prosinecki nhận xét rằng Croatia là kiểu đội bóng có thể thua bất kỳ đối thủ nào nhưng cũng có thể thắng bất kỳ ai. Do đó, ngay cả khi Argentina đang được đánh giá cao hơn, đội á quân World Cup 2018 vẫn có cơ hội thắng trong trận bán kết.

Về Argentina, cựu danh thủ người Croatia cho rằng thay đổi lớn nhất so với cách đây bốn năm là sự tin tưởng vào HLV Lionel Scaloni. Qua năm trận đầu tại Qatar, nhà cầm quân Scaloni áp dụng chiến thuật linh hoạt với từng đối thủ, và phần lớn cầu thủ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi khởi đầu bằng trận thua Saudi Arabia 1-2, đội bóng Nam Mỹ vẫn kịp dẫn đầu bảng C nhờ thắng Mexico và Ba Lan cùng tỷ số 2-0. Ở vòng 1/8, họ vượt qua Úc 2-1. Đến tứ kết, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút, họ thắng Hà Lan 4-3 trong loạt đá luân lưu. "Tôi thực sự thích cách chơi của Argentina trong trận gặp Hà Lan" - Prosinecki bày tỏ.

Argentina chịu áp lực cao hơn Croatia ở trận bán kết với tư cách ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: GETTY.

Argentina chịu áp lực cao hơn Croatia ở trận bán kết với tư cách ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: GETTY.

Prosinecki là thành viên thế hệ vàng của bóng đá Nam Tư vô địch U-20 thế giới năm 1987. Sau khi Liên bang Nam Tư tan rã, ông chơi cho đội tuyển quê cha Croatia. Prosinecki cùng một số đồng đội lứa vô địch U-20 thế giới trước kia như Davor Suker, Igor Stimac, Robert Jarni, Zvonimir Boban là trụ cột của Croatia vào bán kết rồi đoạt huy chương đồng ở World Cup 1998.

Ở cấp CLB, ông từng vô địch Cup C1 châu Âu năm 1991 với Red Star Belgrade, rồi sang Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid, Oviedo rồi Barca, Sevilla giai đoạn 1997.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm