Khi Chủ tịch FIFA trải nghiệm 'nghề làm dâu trăm họ'

(PLO)- Chủ tịch FIFA vốn là người rất cởi mở với giới truyền thông. Trước mỗi cuộc họp báo, ông thường tổ chức một trận giao hữu giữa đội của ông với đội báo chí. Đến Qatar cũng thế, người đứng đầu FIFA muốn trải nghiệm nghề trọng tài vốn đầy áp lực và luôn bị "soi" kỹ.
"Trọng tài", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino làm thủ tục trước trận đấu cho hai đội, cựu danh thủ Ý Del Piero và cựu danh thủ Brazil Cafu là đội trưởng. Ảnh: S.E Cựu đội trưởng Argentina Javier Zanetti bị đối phương Rodriger của Hà Lan kéo áo. Ảnh: S.E Hậu vệ phải nổi tiếng, nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil Cafu lại chơi tiểu xảo Clarenc Seedorf của Hà Lan. Ảnh: S.E Nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil - Roberto Carlos bày tỏ ý đồ chiến thuật với đồng đội. Ảnh: S.E

"Trọng tài", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino làm thủ tục trước trận đấu cho hai đội, cựu danh thủ Ý Del Piero và cựu danh thủ Brazil Cafu là đội trưởng. Ảnh: S.E

Cựu đội trưởng Argentina Javier Zanetti bị đối phương Rodriger của Hà Lan kéo áo. Ảnh: S.E Hậu vệ phải nổi tiếng, nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil Cafu lại chơi tiểu xảo Clarenc Seedorf của Hà Lan. Ảnh: S.E Nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil - Roberto Carlos bày tỏ ý đồ chiến thuật với đồng đội. Ảnh: S.E

Cựu đội trưởng Argentina Javier Zanetti bị đối phương Rodriger của Hà Lan kéo áo. Ảnh: S.E

Hậu vệ phải nổi tiếng, nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil Cafu lại chơi tiểu xảo Clarenc Seedorf của Hà Lan. Ảnh: S.E Nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil - Roberto Carlos bày tỏ ý đồ chiến thuật với đồng đội. Ảnh: S.E

Hậu vệ phải nổi tiếng, nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil Cafu lại chơi tiểu xảo Clarenc Seedorf của Hà Lan. Ảnh: S.E

Nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil - Roberto Carlos bày tỏ ý đồ chiến thuật với đồng đội. Ảnh: S.E

Nhà vô địch World Cup 2002 của Brazil - Roberto Carlos bày tỏ ý đồ chiến thuật với đồng đội. Ảnh: S.E

Một huyền thoại của Argentina chưa từng lên ngôi World Cup - Gabriel Omar Batistuta. Ảnh: Getty Một huyền thoại khác của Argentina, nhà vô địch kiêm vua phá lưới World Cup 1978 - Mario Kempes cũng có mặt tại Qatar. Ảnh: S.E

Một huyền thoại của Argentina chưa từng lên ngôi World Cup - Gabriel Omar Batistuta. Ảnh: Getty

Một huyền thoại khác của Argentina, nhà vô địch kiêm vua phá lưới World Cup 1978 - Mario Kempes cũng có mặt tại Qatar. Ảnh: S.E

Một huyền thoại khác của Argentina, nhà vô địch kiêm vua phá lưới World Cup 1978 - Mario Kempes cũng có mặt tại Qatar. Ảnh: S.E

Michell Salgado, cựu danh thủ Tây Ban Nha. Ảnh: S.E John Terry cũng thay đồ ra "quẩy" một trận. Ảnh: S.E Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha gốc Brazil Deco cũng góp mặt. Ảnh: S.E Trọng tài Infantino rút thẻ vàng cảnh cáo. Ảnh: S.E

Michell Salgado, cựu danh thủ Tây Ban Nha. Ảnh: S.E

John Terry cũng thay đồ ra "quẩy" một trận. Ảnh: S.E Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha gốc Brazil Deco cũng góp mặt. Ảnh: S.E Trọng tài Infantino rút thẻ vàng cảnh cáo. Ảnh: S.E

John Terry cũng thay đồ ra "quẩy" một trận. Ảnh: S.E

Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha gốc Brazil Deco cũng góp mặt. Ảnh: S.E Trọng tài Infantino rút thẻ vàng cảnh cáo. Ảnh: S.E

Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha gốc Brazil Deco cũng góp mặt. Ảnh: S.E

Trọng tài Infantino rút thẻ vàng cảnh cáo. Ảnh: S.E

Trọng tài Infantino rút thẻ vàng cảnh cáo. Ảnh: S.E

Làm trọng tài chạy hết nổi, chủ tịch FIFA Infantino ra sân 'đổi vai' làm trọng tài bàn. Ảnh: S.E

Làm trọng tài chạy hết nổi, chủ tịch FIFA Infantino ra sân 'đổi vai' làm trọng tài bàn. Ảnh: S.E

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm