Mourinho từ chối làm HLV trưởng tuyển Anh vì bị vợ cản

(PLO)- HLV Jose Mourinho đã tiến rất gần đến việc ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Anh nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha đã nghe lời vợ dừng lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jose Mourinho lẽ ra đã có thể đứng trên sân Wembley chỉ đạo các cầu thủ Anh cách đây 15 năm, nhưng định mệnh đã không cho ông ‘se duyên’ cùng đội tuyển Anh.

Cựu huấn luyện viên của Chelsea, Manchester United, Real Madrid và hiện đang dẫn dắt AS Roma Jose Mourinho thừa nhận rằng ông sẽ đảm nhận công việc ở đội tuyển Anh nếu vợ ông là Matilde không ngăn cản.

Thời điểm Mourinho mới bị Chelsea sa thải lần đầu vào năm 2007. ẢNH: GETTY

Thời điểm Mourinho mới bị Chelsea sa thải lần đầu vào năm 2007. ẢNH: GETTY

Năm 2007, Tam sư đang săn lùng một huấn luyện viên mới sau khi Steve McClaren bị sa thải vì không thể giúp tuyển Anh giành vé dự Euro 2008. Khi đó, LĐBĐ Anh (FA) đã thay thế trợ lý huấn luyện viên hiện tại của Manchester United bằng nhà vô địch Champions League Fabio Capello.

Tuy nhiên, Mourinho tuyên bố rằng ông là một trong những huấn luyện viên đầu tiên mà FA tìm đến khi họ tìm kiếm người kế nhiệm McClaren. Thời điểm đó, Jose Mourinho vừa bị Chelsea sa thải. ‘Người đặc biệt' thừa nhận nếu không có sự can thiệp của vợ Matilde, ông đã ký vào ‘dòng chấm chấm’ trong bản hợp đồng với tuyển Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian (Anh), Mourinho đã giơ bút lên trên một tờ giấy và nói ‘gần như thế này’ khi được hỏi còn bao xa nữa ông mới trở thành huấn luyện viên của Tam sư. ‘Vợ tôi bảo tôi đừng ký nó và cô ấy đã đúng’, cựu HLV Real Madrid nói.

Mourinho được biết đến là người rất nghe lời vợ. ẢNH: DAILY STAR

Mourinho được biết đến là người rất nghe lời vợ. ẢNH: DAILY STAR

Mourinho cũng tiếp tục nói thêm rằng các cầu thủ Chelsea như Frank Lampard, John Terry và Ashley Cole chào đón ông đến tuyển Anh như thế nào, trong khi những ngôi sao lớn nhất của nước Anh tại Manchester United và Liverpool cũng được cho là rất quan tâm đến triển vọng đảm nhiệm chức vụ tại Tam sư của HLV người Bồ Đào Nha.

Jose Mourinho tiếp tục: ‘Lampard, Terry, Joe Cole, tất cả mọi người đều nói, 'Hãy đến, đến, đến đi’. Tôi đã có rất nhiều thứ tích cực để thúc đẩy tôi (ký hợp đồng với tuyển Anh)’.

Cuối cùng, Jose Mourinho đến Ý dẫn dắt Inter Milan và phần còn lại như người ta thường nói là lịch sử. Chỉ trong 2 mùa giải dẫn dắt Inter, Mourinho giúp đội giành 2 Serie A liên tiếp. Inter Milan trở thành đội bóng Ý đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn ba gồm Champions League, Serie A và Coppa Italia. Sau mùa giải 2010 đó, Mourinho rời Inter Milan trong vinh quang.

Mourinho giành mọi vinh quang cùng Inter Milan. ẢNH: GETTY

Mourinho giành mọi vinh quang cùng Inter Milan. ẢNH: GETTY

Và tất nhiên, Jose Mourinho khẳng định quyết định từ chối tuyển Anh của ông là đúng đắn. Mourinho giải thích: ‘Đó là một quyết định đúng đắn. Chúng ta đang nói về bảy năm trước và tôi không thể đợi hai năm cho một giải đấu lớn. Tôi không thể dành hai năm thi đấu với Kazakhstan và San Marino.

Tôi sẽ làm gì trong tuần? Tôi có thể đến xem các cầu thủ tập luyện với đội của họ, tôi xin phép dành thời gian với họ và được huấn luyện riêng cho họ. Tôi phải làm việc với họ, tôi có thể cải thiện mọi thứ.

Tôi sẽ không ở nhà, tôi phải đi du lịch, tôi muốn gặp các cầu thủ, tôi muốn tham gia vào quá trình phát triển của họ blah, blah, blah, blah. Nhưng cuối cùng thì vợ tôi nói: 'Không bóng đá, không thi đấu, không tốt cho anh'.

Jose Mourinho hiện đang dẫn dắt AS Roma. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho hiện đang dẫn dắt AS Roma. ẢNH: GETTY

Và cô ấy đã đúng. Đó không phải là công việc của tôi trong bảy năm tới, nó không phải là công việc của tôi bây giờ và tôi không nghĩ đó sẽ là công việc của tôi sau 7 năm nữa. Đến bây giờ nó đã qua 15 năm chứ không phải 7 năm’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm