HLV Croatia chơi trò tâm lý với Argentina và Messi

(PLO)- HLV Zlatko Dalic đã khơi mào cuộc chiến tâm lý khi đẩy mọi áp lực lên tuyển Argentina và Lionel Messi trước trận bán kết 1 World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc chiến giữa tuyển Argentina và Croatia ở bán kết 1 World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 2h rạng sáng mai (14-12) trên sân vận động Lusail. Lionel Messi muốn lần đầu đăng quang tại World Cup để khiến sự nghiệp của mình trở nên hoàn hảo, trong khi Luka Modric mong đợi Croatia lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Zlatko Dalic của Croatia đã khuấy động cuộc đấu trí căng thẳng với người Argentina. HLV Dalic đẩy mọi áp lực lên Argentina và Lionel Messi khi khẳng định Croatia thoải mái tinh thần hơn Argentina.

HLV Dalic chơi trò tâm lý dồn hết áp lực lên Argentina và Messi. ẢNH: MIRROR

HLV Dalic chơi trò tâm lý dồn hết áp lực lên Argentina và Messi. ẢNH: MIRROR

HLV Zlatko Dalic của Croatia nói: “Chúng tôi đang đối đầu với Argentina vĩ đại, một đội bóng tuyệt vời được dẫn dắt bởi Lionel Messi, họ có động lực cao nhưng chịu nhiều áp lực hơn Croatia vào thời điểm này. Họ có nhiều sự hỗ trợ hơn chúng tôi và đó là một trở ngại đối với chúng tôi nhưng họ phải chịu áp lực lớn hơn chúng tôi’.

Thật đáng kinh ngạc, đất nước Croatia với dân số vỏn vẹn chỉ hơn 4 triệu người đã có lần thứ hai liên tiếp vào bán kết World Cup. Trong 6 lần tham dự VCK World Cup, Croatia vào bán kết đến 3 lần, trong đó có 1 lần vào chung kết thua Pháp 2-4 cách đây 4 năm. Người Croatia có thể đặt cuộc hẹn tái đấu với Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 nếu đánh bại được Argentina của Lionel Messi.

Và tất nhiên HLV Dalic rất tự hào về thành tích của đất nước mình. Ông Dalic khẳng định, chiến thắng trước Anh ở bán kết World Cup 2018 là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Croatia.

HLV Zlatko Dalic cho biết: ‘Trận bán kết với Anh ở World Cup trước là trận hay nhất mọi thời đại, trận gặp Brazil (ở tứ kết vừa qua) đứng thứ hai. Nếu chúng tôi thắng Argentina, đó sẽ là trận đấu lịch sử, trận đấu vĩ đại nhất mọi thời đại của Croatia.

Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với chúng tôi, chỉ sau 4 năm chúng tôi có hi vọng lặp lại thành tích vĩ đại trên đấu trường thế giới. Làm được điều đó với một đội tuyển quốc gia mới là điều tuyệt vời và tôi tin rằng đó sẽ là một thành công lớn’.

Modric và Croatia vẫn giữ được phong độ cao như kỳ World Cup trước. ẢNH: GETTY

Modric và Croatia vẫn giữ được phong độ cao như kỳ World Cup trước. ẢNH: GETTY

Cả Croatia và Argentina đều phải thi đấu luân lưu ở tứ kết để tạo nên cuộc hẹn tại bán kết World Cup 2022. Argentina dẫn trước Hà Lan đến 2-0 rồi bị ‘cơn lốc màu da cam’ gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối. Đội bóng của Messi phải vất vả và có cả sự may mắn mới vượt qua Hà Lan trên chấm 11m.

Và Dalic đã không quên buông lời cảnh báo Argentina theo kiểu vừa đấm vừa xoa: ‘Sự vùng dậy trở lại của Hà Lan là một lời cảnh báo đối với Argentina. Tôi hy vọng họ sẽ tốt hơn khi đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi đang đối đầu với một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử’.

Cuối cùng, Dalic tin rằng những quốc gia nhỏ có quyền mơ ước tại sân chơi lớn nhất hành tinh, miễn là họ có niềm tin. Dalic khẳng định thành tích của Croatia hay Morocco sẽ truyền cảm hứng cho các đội bóng nhỏ khác. Morocco chính là hiện tượng của World Cup 2022 khi trở thành đại diện châu Phi đầu tiên trong lịch sử vào bán kết World Cup, thiết lập trận bán kết 2 với ĐKVĐ Pháp.

Sau khi Cristiano Ronaldo rời Qatar, Lionel Messi là ngôi sao được quan tâm nhất tại World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Sau khi Cristiano Ronaldo rời Qatar, Lionel Messi là ngôi sao được quan tâm nhất tại World Cup 2022. ẢNH: GETTY

HLV Zlatko Dalic nói thêm: ‘Ai trong đời cũng có quyền thực hiện ước mơ, đội tuyển Croatia bốn năm trước đã biến ước mơ đó thành hiện thực cho các quốc gia nhỏ bé. Chúng tôi đã trao cho các nước nhỏ quyền mơ ước, từ ví dụ của chúng tôi, chất lượng của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta có Morocco, đội đã đánh bại những đội bóng tuyệt vời là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha’.

Argentina sẽ mất hai hậu vệ cánh Marcos Acuna và Gonzalo Montiel ở trận bán kết World Cup 2022 gặp Croatia sau khi họ nhận thẻ vàng thứ hai tại giải đấu trong cuộc đụng độ đầy bạo lực ở tứ kết với Hà Lan. Argentina nhận đến 9 chiếc thẻ vàng trong trận đấu với Hà Lan nhưng HLV Dalic hi vọng điều đó sẽ không lặp lại.

Dalic nói: ‘Trận đấu giữa Argentina và Hà Lan diễn ra khá sôi nổi, khá khó khăn, có nhiều tình huống phi bóng đá ở đó. Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra (trong trận bán kết)’.

Croatia chỉ thắng một trận tại Qatar 2022 trong thời gian thi đấu chính thức, hòa hai trận ở vòng bảng và đánh bại cả Nhật Bản và Brazil ở vòng knock-out sau loạt sút luân lưu. HLV Dalic vẫn rất lạc quan về cơ hội lọt vào trận chung kết World Cup 2022 của Croatia.

Dalic cho rằng Argentina được ưu ái hơn ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Dalic cho rằng Argentina được ưu ái hơn ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

HLV Zlatko Dalic chia sẻ: ‘Bản chất tôi là một người lạc quan, tôi tin tưởng các cầu thủ của mình, họ đã thể hiện phẩm chất, sức mạnh và bản lĩnh vì chúng tôi sẽ không lọt vào bán kết nếu không có điều đó. Croatia sẽ không thay đổi cách chơi. Niềm tự hào của tôi không có giới hạn, bầu trời là giới hạn’.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?