Hạ Myanmar 6-0, tuyển Thái Lan ra oai trước AFF Cup 2022

(PLO)- Tuyển Thái Lan thắng đối thủ tại vòng bảng AFF Cup của Việt Nam là Myanmar với tỉ số của một 'sét tennis'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-12, nhà đương kim vô địch AFF Cup Thái Lan đã đánh bại Myanmar, đối thủ vòng bảng (bảng B) của tuyển Việt Nam (VN) với tỉ số 6-0. Cùng buổi chiều những đàn em của Dangda, Chanathip là U-23 Thái Lan làm quân xanh cho tuyển Lào và thua Lào 0-1.

Myanamar, đối thủ vòng bảng AFF Cup 2022 của VN đã thua Thái Lan đúng sét tennis, 0-6. Ảnh: Getty

Myanamar, đối thủ vòng bảng AFF Cup 2022 của VN đã thua Thái Lan đúng sét tennis, 0-6. Ảnh: Getty

Dù Thái Lan thiếu nhiều trụ cột, trong đó chủ yếu là dàn hỏa lực Chanathip, Supachai, Suphachok, Suphanat do bận khoác áo các CLB Nhật không được về đá AFF Cup 2022, nhưng HLV Polking vẫn khẳng định “Thái Lan phải bảo vệ thành công ngôi vô địch”.

Tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2022 với sự “lãnh đạo” của hai cựu binh đang thi đấu trong nước là Dangda (Pathum Utd) và Theerathon Bunmathan (Buriram Utd) cùng với những cầu thủ già dặn kinh nghiệm như Yooyen, Bordinphala, Adisak Kraisorn...

Dù là đá giao hữu nhưng HLV Polking lệnh cho học trò thể hiện hết mình và chỉ trong hiệp 1, chủ nhà Thái Lan đã có bốn bàn thắng trên sân Thammasat, hiệp hai, họ ghi thêm hai bàn.

Sáu bàn thắng của Thái Lan do công Dangda ghi cú đúp (phút 12 và 58), hai bàn đá phản lưới nhà của Nanda Kyaw (phút 45) và Nyphin Chan (75), hai bàn còn lại của Thái Lan do công Bordinphala (29) và Yooyen (45+3).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Polking nói: “Khi Chanathip không khoác áo tuyển Thái Lan đá AFF Cup 2022, tôi đã lên kế hoạch khác để tạo sức tấn công, đó là bộ đôi giàu kinh nghiệm Dangda và Adisak đá tiền đạo, họ rất ăn ý. Đó là phương án tối ưu cho tuyển Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Chiến thắng này làm tăng thêm sự tự tin cho tuyển Thái Lan”.

Còn Lào thắng U-23 Thái Lan 1-0. Ảnh: AFF

Còn Lào thắng U-23 Thái Lan 1-0. Ảnh: AFF

Tuyển Thái Lan còn một trận giao hữu nữa tiếp Đài Loan vào ngày 14-12. Trận tiếp Đài Loan, HLV Polking sẽ tung đội hình 2 ra sân nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho phương án B.

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam tỏ ra hài lòng với việc thắng Myanmar đúng ván tennis nhưng bà cũng thể hiện ý muốn mong đội cải thiện hơn nữa vì Việt Nam và cả Indonesia, Malaysia cực mạnh.

Tuyển Thái Lan khởi động chiến dịch bảo vệ AFF Cup 2022 bằng trận làm khách trước Brunei trên sân Cheras của Malaysia ngày 20-12, sau đó họ gặp lần lượt Campuchia, Indonesia và Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm