Năm 2016, dời 1.294 hộ dân khỏi vùng thiên tai nguy hiểm

Hiện TP có 62 vị trí có nguy cơ sạt lở, trong đó có 29 vị trí đặc biệt nguy hiểm, 18 vị trí nguy hiểm và 15 vị trí bình thường nằm rải rác tại các quận 2, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi.

TP hiện có 1.294 hộ dân cần được bố trí di dời phòng, tránh thiên tai ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Cụ thể: Di dời phòng, tránh bão 400 hộ ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; di dời sạt lở đất ven sông, kênh rạch 894 hộ ở các quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức, Cần Giờ, Bình Chánh… Mục tiêu đến năm 2016 sẽ di dời, bố trí xong dân cư khỏi các khu vực nói trên.

GIANG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm