Ông Lê Thanh Khiêm, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang, cho biết hiện có rất nhiều nông dân vi phạm hợp đồng đã ký với doanh nghiệp (DN) thu mua, chỉ thấy lợi ích trước mắt nên khi giá thị trường cao thì sẵn sàng phá hợp đồng để bán cho đối tượng khác...
Từ đó, ông Khiêm kiến nghị các DN thu mua cần liên kết với công ty vật tư nông nghiệp để cung ứng khép kín quy trình từ giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu, bao tiêu sản phẩm… Khi DN ký hợp đồng với nông dân, cần có sự chứng kiến của Nhà nước để bảo đảm sự thỏa thuận được thực thi như cam kết.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho rằng DN cần tăng cường bám sát ruộng đồng cùng nông dân trong suốt quá trình sản xuất đến khi thu hoạch, kịp thời điều chỉnh giá tiêu thụ theo thị trường để đảm bảo lợi ích cho đôi bên... Ngoài ra, DN cần tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, đa dạng đơn hàng, nâng cao vai trò cầu nối giữa nông dân và DN của hợp tác xã và khuyến cáo người dân thực hiện đúng hợp đồng đã ký.
TRÀ PHƯƠNG