Tạm gữ 2.000 đồ chơi trẻ em nhập lậu có xuất xứ Trung Quốc

Trước đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an TP Huế bất ngờ tiến hành kiểm tra xe ô tô 75H – 7099 và phát hiện 160 bộ lồng, 80 bộ lồng đèn siêu nhân chạy bằng pin, 60 bộ đồ chơi con ngựa của Trung Quốc.

Tạm gữ 2.000 đồ chơi trẻ em nhập lậu có xuất xứ Trung Quốc ảnh 1

Lô hàng đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc bị tạm giữ. Ảnh: VIẾT LONG

Số hàng này chưa xác định được chủ sở hữu. Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra tại nhà bà Phan Thị Mỹ Châu (46 tuổi, trú đường Đào Duy Anh, TP Huế) và tạm giữ 68 vĩ ghép siêu nhân, 280 chiếc xe ô tô nhựa các loại, 70 con búp bê, 100 cái còi súp lê, 400 cái trống, 480 lồng đèn búp bê, 40 bộ đồ chơi nấu ăn, 48 bộ vụ xoay, 60 bộ đồ chơi câu cá, 280 bộ thổi bong bóng, 140 bộ đồ chơi con cá, 20 kg các loại đồ chơi bằng nhựa khác có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tổng giá trị ước tính lô hàng khoảng 35 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm