Tổng hợp những khoảnh khắc đặc biệt tại phiên tòa Vũ 'nhôm'

Phiên tòa này bắt đầu từ ngày 25-11, đã trải qua 11 ngày xét xử và thời gian nghị án kéo dài.

Mỗi ngày, bên ngoài phòng xử rất đông người đến theo dõi phiên tòa thông qua màn hình.

Sáng 20-12, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79), cùng các bị cáo được đưa đến tòa khá sớm để nghe tuyên án. Vũ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như những ngày ra tòa trước đó, song ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng.

Mỗi ngày tòa xử án, khi được dẫn giải đến tòa, Vũ "nhôm" thường đưa mắt tìm người thân và vẫy tay chào họ.

Vũ bị truy tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với cáo buộc chiếm đoạt 200 tỉ đồng của DAB. VKS cho rằng Vũ "nhôm" bị truy tố khung hình phạt đến chung thân nhưng Vũ đã khắc phục xong khi tòa đang xét xử nên đề nghị phạt Vũ 15-17 năm tù. 

HĐXX tuyên phạt Trần Phương Bình (bìa phải) 20 năm tù về tội cố ý làm trái, chung thân về tội lạm dụng chức vụ, tổng hợp hình phạt chung là chung thân; tòa buộc Bình nộp phạt 100 triệu đồng sung quỹ Nhà nước. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến lĩnh 18 năm tù về tội cố ý làm trái, 20 năm tù vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo này phải nhận là 30 năm tù, buộc nộp phạt 80 triệu đồng sung quỹ. 

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (thứ hai từ trái sang), bào chữa cho Vũ đang trao đổi với các luật sư trước giờ tòa tuyên án.

Bị cáo Phạm Văn Phước (cựu Giám đốc Công ty CP Lương thực Nam Định) bị tòa tuyên 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ hội sở) bị tuyên phạt 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân bị tuyên hai năm chín ngày, đã chấp hành xong hình phạt; bị cáo Trần Thế Hùng bị tuyên 10 năm tù, Nguyễn Đỗ Thành Trung bảy năm tù, Nguyễn Hồng Ánh 10 năm tù, Nguyễn Thị Ái Lan chín năm tù và Nguyễn Thị Kim Loan sáu năm tù...

Vũ "nhôm" quay về phía sau để tìm người nhà trong khi tòa tuyên án.

Bị cáo Trần Phương Bình bị dẫn giải về trại giam sau khi tòa tuyên án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến tươi cười rời tòa sau khi bị tuyên án.

Cựu trung tá công an Nguyễn Hồng Ánh bị phạt 10 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gấp đôi mức án VKS đề nghị 5-6 năm tù.

Vũ "nhôm" sau khi tòa tuyên án.

Tại tòa, Vũ và luật sư cho biết Vũ sẽ kháng cáo kêu oan.

Vũ "nhôm" đưa tay ra chào tạm biệt người thân trước khi về trại giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm