Số người chết vì thảm họa hàng không 2018 tăng đột biến

Sau khi chiếc máy bay của hãng Lion Air rơi xuống biển hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 187 người thiệt mạng đã nâng tổng số người thiệt mạng vì tai nạn hàng không trong năm qua lên con số 556 người, đánh dấu một năm đau buồn, nhiều mất mát của ngành hàng không, BBC đưa tin.

Có 556 người thiệt mạng vì tai nạn hàng không năm 2018. Ảnh: AP

Trung tâm An toàn Hàng không (ASN) cho biết năm ngoái có 15 vụ tai nạn với 565 người thiệt mạng. Con số này cao hơn rất nhiều lần so với 44 người năm 2017. Nếu xét trung bình, số người thiệt mạng năm ngoái cao hơn trung bình hàng năm của 1 thập kỷ trước khoảng 3% - tương đương 537 người, theo dữ liệu từ Hệ thống an toàn hàng không. 

Trong giai đoạn từ năm 2007-2017, số vụ tai nạn liên quan đến máy bay thương mại giảm 76%. Trong đó năm 2017 thực chất là năm hàng không an toàn nhất trong 1 thập kỷ.

Tuy nhiên, xét về tỉ lệ vụ tai nạn, năm 2018 vẫn được xem là năm an toàn thứ 9 trong lịch sử ngành hàng không.

Vụ rơi máy bay Lion air của Indonesia được xem là vụ tai nạn tồi tệ nhất năm 2018. Ảnh: LION AIR

Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn Lion Air ở Indonesia, khi chiếc máy bay Boeing 737 Max đã rơi xuống biển Java ngay sau khi khởi hành từ Jakarta. Toàn bộ hành khách, phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Hộp đen đầu tiên ghi dữ liệu chuyến bay được thợ lặn tìm thấy hôm 01-11-2018 trong tình trạng hư hỏng nặng, theo Reuters.

Theo Reuters, dữ liệu cho thấy đồng hồ tốc độ của máy bay đã hỏng trong ít nhất 4 chuyến bay, gồm cả chuyến bay cuối cùng. Cơ trưởng và cơ phó nhận được số liệu về tốc độ khác nhau, khiến chiếc máy bay chao đảo ở độ cao hơn 1.500 m. Họ không đủ sức giữ cần lái, dẫn đến thảm họa.

Vụ rơi máy bay ở Cuba, khiến 112 người thiệt mạng. Ảnh: REUTERS

Tiếp theo đó là vụ tai nạn hàng không ở Nepal vào ngày 12-3-2018, khiến 51 người, bao gồm cả cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng. Chuyến bay của hãng US-Bangla Airlines, xuất phát từ Dhaka (Bangladesh) tới Kathmandu (Nepal). Đây được xem là tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không Nepal, theo Guardian.

Đến ngày 18-5-2018, vụ tai nạn hàng không ở Cuba đã khiến 112 người thiệt mạng. Chiếc Boeing 737 hãng hàng không quốc gia Cubana de Aviacion cất cánh không lâu thì bỗng nhiên quay đầu rồi đâm xuống mặt đất. BBC dẫn thông báo từ chính quyền Mexico cho biết chiếc máy bay được sản xuất từ năm 1979 và đã vượt qua bài kiểm tra độ an toàn vào tháng 11 năm ngoái.

Mặc dù số người thiệt mạng khá lớn nhưng các nhà thống kê cho rằng bức tranh tai nạn hàng không đã được cải thiện khá đáng kể trong 20 năm qua. 

"Trong năm 2018 chúng ta có khoảng 39 vụ tai nạn hàng không được đánh giá là nghiêm trọng nhưng so với năm 2000, con số lên đến 64 vụ. Điều này cho thấy sự tiến bộ to lớn về mặt an toàn trong hai thập kỷ qua", CEO Harro Ranter của ASN cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm