Học cao tăng nguy cơ u não

Những người này được theo dõi quá trình học tập, tình hình thu nhập, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và nguy cơ phát triển khối u trong não.

Trong thời gian này, 5.735 nam giới và 7.101 phụ nữ xuất hiện khối u ở não. Nam giới học ĐH trong ít nhất ba năm, nguy cơ có khối u thần kinh đệm tăng thêm 19% so với nam giới chỉ dừng ở bậc phổ thông. Tỉ lệ này ở phụ nữ tới 23%, bên cạnh đó nguy cơ bị u màng não của phụ nữ học cao cũng cao hơn 16% so với phụ nữ không học cao.

So với người làm việc tay chân, đơn giản, ở nam giới làm công việc trí óc và có tính chất phức tạp nguy cơ có khối u thần kinh đệm cao hơn 20%, nguy cơ có khối u ở thần kinh thính giác cao hơn 50%. Ở phụ nữ, nguy cơ có khối u thần kinh đệm cao hơn 26%, nguy cơ u màng não cao hơn 14%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm