Thủ tướng chưa đồng ý cho Cần Thơ kêu gọi đầu tư casino

Chiều 13-6, Thủ tướng và đại diện các bộ, ngành trung ương có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm, chuẩn bị cho việc đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 45 về phát triển TP Cần Thơ.

Chiều 13-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UBND TP Cần Thơ. Ảnh: N.NAM

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà TP đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu TP cần có tầm nhìn quy hoạch tương xứng, đúng với vai trò là trung tâm của vùng.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn Cần Thơ đột phá trong bốn vấn đề phát triển doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN công nghệ cao, trong ứng dụng khoa học công nghệ, trong kết nối, liên kết vùng và các TP lớn trên cả nước, khu vực…

“Bây giờ sức ép của hội nhập rất lớn, các đồng chí cần tạo cơ chế thông thoáng để Cần Thơ bứt phá bằng tiềm năng xã hội, nguồn lực cá nhân, đổi mới sáng tạo, tư duy năng động, quyết liệt hành động” - ông Phúc nói.

Theo Thủ tướng, Cần Thơ cần thực hiện nghiêm Luật Chính quyền địa phương về số lượng phó chủ tịch UBND... Ảnh: N.NAM

Tại buổi làm việc này, UBND TP Cần Thơ đề xuất 14 kiến nghị, trong đó đáng chú ý như đề xuất cho TP kêu gọi đầu tư casino nhằm thu hút và phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Về vấn đề này, Thủ tướng đồng ý với ý kiến của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là hiện nay nghị định hướng dẫn về việc mở casino còn đang soạn thảo, khi nào ban hành chính thức thì sẽ giao cho Bộ Tài chính phối hợp xem xét.

Về việc Cần Thơ xin bổ sung thêm một phó chủ tịch UBND quận, huyện; một phó chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn (cán bộ luân chuyển) nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho TP trong những nhiệm kỳ tiếp theo (nằm trong nguồn biên chế TP), Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm Luật Chính quyền địa phương về số lượng phó chủ tịch UBND.
Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh cả nước đang cần giảm bớt biên chế mà TP lại xin tăng, ai đó đã nói vui rằng “nhiều phó khó làm”…
Về đề xuất cho phép Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris được sản xuất thêm hai nhãn thuốc lá Jet và Hero nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời chấm dứt việc bảo hộ các nhãn hiệu cho sản phẩm thuốc lá đang bị nhập lậu, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét trình Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm