Đà Nẵng lo ngại thủy điện sẽ gây ngập lụt nặng

Trường hợp có sự cố xảy ra thì vùng hạ lưu, trong đó có TP Đà Nẵng sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất”. Thông tin trên vừa được đưa ra tại Hội thảo “Giải pháp quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt” do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và Viện Nghiên cứu Chuyển đổi môi trường và xã hội Hoa Kỳ (ISET) tổ chức ngày 18-3.

Theo Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, do nằm ở vùng hạ du hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn nên TP Đà Nẵng đang đối mặt với tình trạng lũ lụt xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, mức độ ngày càng lớn. Ngoài nguyên nhân là do những tác động của con người như phá rừng thì thủy điện cũng góp phần làm giảm khả năng điều tiết lũ của rừng. “Việc vận hành hoặc xây dựng quy trình vận hành không hợp lý của các công trình thủy điện cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thoát lũ, gây ngập lụt vùng hạ du” - ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, phân tích.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm