Đề nghị cách chức phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đông Hòa

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng, đồng thời đề nghị UBND huyện ra quyết định kỷ luật cách chức phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đối với ông Huỳnh Trọng Cẩn.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hòa, trong quá trình giải quyết đền bù dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, ông Cẩn đã tự ý giảm diện tích đất thu hồi, tự ý đề nghị nâng giá bồi thường gây thiệt hại hơn 120 triệu đồng. Ngoài ra, ông Cẩn còn tự ý kiểm kê, áp giá bồi thường cho một hộ khác thuộc dự án hạ tầng đô thị nam TP Tuy Hòa - Vũng Rô với số tiền tăng hơn 120 triệu đồng, hai hộ thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô với số tiền tăng gần 90 triệu đồng. Do cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ba trường hợp này nên chưa gây thiệt hại.

Cùng thời điểm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hòa cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt đảng đối với ông Nguyễn Kim Đồng, Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, do đã có hành vi chơi game trong giờ làm việc. Trước đó, sau khi xảy ra vụ cụ Nguyễn Thị Bương tự thiêu, các phóng viên báo chí đến đăng ký làm việc thì ông này không tiếp vì bận chơi game tại phòng làm việc.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm