Hà Nội: Hàng chục ngàn cử nhân, thạc sĩ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong số này lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 35,61%. Ngày 28-2, ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết.

Ông Phong nhận định lao động thất nghiệp đã giảm 3,01% so với năm 2014, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Nguyên nhân là do tình hình thế giới và khu vực ảnh hưởng xấu đến kinh tế Việt Nam. Vì vậy, cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đã phải đối diện với nhiều thách thức. Nhiều doanh nghiệp phải giải thể, chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc cắt giảm lao động…

Được biết trong năm 2015, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã giới thiệu việc làm cho hơn 32.100 người/32.715 người thất nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm