Sáu tàu quân sự, hai máy bay chiến đấu Trung Quốc lượn lờ ở giàn khoan trái phép

Cụ thể, khoảng 8 giờ 45 đến 8 giờ 55 cùng ngày, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam đã phát hiện hai máy bay chiến đấu lượn hai vòng trên khu vực Nam Tây Nam cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao 1.000-1.500 m. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục duy trì hơn trăm tàu các loại bủa vây khu vực giàn khoan trái phép để uy hiếp, đe dọa lực lượng tàu thực thi công vụ và tàu ngư dân Việt Nam. Trong số đó có 41-43 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 17-18 tàu kéo và khoảng 40 tàu cá vỏ sắt.

Trong ngày, các tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp tục cơ động vào cách giàn khoan từ 9,5 đến 10,5 hải lý để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống rời khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, tàu vận tải và tàu kéo của Trung Quốc đã dàn thành đội hình hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ áp sát các tàu công vụ của Việt Nam, lúc áp sát gần nhất cách 150-200 m nhằm ngăn cản tàu Việt Nam.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm