Xử lý nghiêm công ty Đài Loan vứt xác heo đầu sông Sài Gòn

Trước đó, hôm 15-7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện Công ty Việt Phước (100% vốn Đài Loan, ở xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, Bình Phước) tự ý vứt hàng trăm xác heo đã chết ra môi trường, ngay đầu nguồn sông Sài Gòn. Phía Công ty Việt Phước cho biết công ty nuôi 27.000 con heo, mỗi ngày có 5-10 con heo bị chết do giẫm đạp nhau, bệnh. Thời gian gần đây, lò đốt của công ty bị hư không hoạt động được nên nhân viên công ty đem vứt thẳng số xác heo chết này ra gần sông.

Trong một diễn biến khác, tối 17-7, Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết PC49 đang mở rộng điều tra hành vi vứt nhiều xác heo chết ra môi trường của Công ty Việt Phước. Theo Đại tá Sơn, đây là hành vi rất nghiêm trọng. “Hầu hết heo bị chết do dịch bệnh nhưng công ty không tiêu hủy mà vứt ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và nguồn nước”… Được biết Công ty Việt Phước từng bị UBND tỉnh Bình Phước xử phạt 313 triệu đồng vì hành vi xả thải ô nhiễm ra đầu nguồn sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm