Làm giấy tờ nhà giả để đi vay: 10 năm tù

HĐXX nhận định không có tình tiết gì mới để giảm án cho bị cáo này.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài cá nhân, dù nhà đã bán, Vân vẫn thuê người làm giả giấy tờ căn nhà cũ của mình để đem thế chấp vay tiền. Tháng 4-2012, Vân liên hệ với một phụ nữ (không rõ lai lịch) thuê làm giả bộ hồ sơ nhà với giá 70 triệu đồng. Sau khi nhận được giấy tờ giả, Vân đem thế chấp cho ông QTQ (ngụ quận Bình Tân), ông NVC (ngụ quận Tân Phú) để vay tiền, chiếm đoạt tổng cộng 480,5 triệu đồng. Thấy trót lọt, Vân tiếp tục làm giả giấy tờ một căn nhà của người khác để vay tiền của ông C. Tuy nhiên, ngày 28-5-2012, khi gặp nhau tại một quán cà phê để bàn bạc việc vay mượn tiền, ông C. phát hiện giấy tờ Vân dùng để thế chấp là giả nên báo công an.

MINH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Định danh với đô thị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Định danh với đô thị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(PLO)- Để các đô thị của Việt Nam phát triển, không nhất thiết “TP”, “thị xã”, “thị trấn” phải có mặt trong Hiến pháp mà nên chăng chỉ cần quy định chung, còn cụ thể sẽ được quyết định bằng luật của Quốc hội hoặc nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.