1 doanh nghiệp khởi kiện Sở VH&TT TP Hà Nội

(PLO)- Doanh nghiệp khởi kiện vì cho rằng bị Sở VH&TT TP Hà Nội gây khó khăn khi cấp phép biểu diễn chương trình, đòi bồi thường hơn 672 triệu đồng…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính giữa người khởi kiện là Công ty cổ phần Truyền thông VIETART và người bị kiện là Sở VH&TT TP Hà Nội.

Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 16 giờ hôm nay (2-8).

VIETART nêu lý do khởi kiện

Tại tòa, trình bày lý do khởi kiện, đại diện Công ty VIETART cho biết đơn vị này đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức biểu diễn vở cải lương Tiếng trống Mê Linh lần đầu từ ngày 5-8-2022. Tuy nhiên, đến ngày 3-10-2022 (trước ngày biểu diễn chín ngày làm việc), Công ty VIETART mới nhận được thông báo chấp thuận tổ chức chương trình.

Với thời hạn chín ngày còn lại, Công ty VIETART cho biết không đủ thời gian để thực hiện các chiến dịch, hoạt động quảng cáo, không thể kịp thời gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn tới cơ quan có thẩm quyền, vì theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo năm 2012, hồ sơ phải được gửi trước ngày thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Cùng với việc cho rằng các quyết định hành chính của Sở VH&TT TP Hà Nội vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định 144/2020, Công ty VIETART cũng khẳng định các quyết định này xâm phạm trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của Công ty VIETART.

Doanh nghiệp này dẫn chứng việc sở yêu cầu tổng duyệt chương trình cải lương trên sân khấu chương trình nhạc trẻ là không phù hợp. Ngoài ra, theo Công ty VIETART, sở đã thay đổi thời gian tổ chức duyệt chương trình lên trước ba ngày, trong khi thông thường việc tổng duyệt được thực hiện cùng ngày hoặc trước một ngày so với ngày biểu diễn. Điều này đã gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp…

Đại diện Công ty VIETART trình bày tại phiên tòa. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Đại diện Công ty VIETART trình bày tại phiên tòa. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Tại tòa, Công ty VIETART cũng thay đổi mức yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hơn 1 tỉ đồng xuống còn hơn 672 triệu đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự 1.000 đồng và yêu cầu Sở VH&TT xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau đó, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bên khởi kiện chứng minh và trình bày rõ hơn về những thiệt hại được đưa ra.

Bà Đoàn Thúy Phương, Tổng Giám đốc Công ty VIETART, cho biết mục đích của việc khởi kiện là cần có lời xin lỗi công khai, thiệt hại bao nhiêu không còn quan trọng nữa, cho dù 1.000 đồng hay 10.000 đồng cũng đồng ý.

Sở VH&TT TP Hà Nội nói gì?

Là người bị kiện, Sở VH&TT TP Hà Nội có đơn xin xét xử vắng mặt, tuy nhiên đơn vị này vẫn có ý kiến bằng văn bản gửi HĐXX.

Liên quan đến thời gian duyệt chương trình biểu diễn, Sở VH&TT TP Hà Nội cho biết hiện nay không có quy định thời gian duyệt trước ngày biểu diễn bao nhiêu ngày. Trong khi đó, sở nhận thấy vở cải lương Tiếng trống Mê Linh là vở diễn về đề tài lịch sử nên cần cung cấp những kiến thức đúng cho khán giả. Để đảm bảo chất lượng nghệ thuật và kịp thời chỉnh sửa các yêu cầu của hội đồng nghệ thuật (nếu có), sở dự kiến lịch duyệt trước ngày biểu diễn ba ngày. Sau khi có phản hồi của Công ty VIETART, Sở VH&TT cũng đã trao đổi về việc phải duyệt trước ít nhất một ngày, tuy nhiên Công ty VIETART không chấp nhận, vì vậy Sở VH&TT giữ nguyên thời gian tổng duyệt.

Ngoài ra, theo Sở VH&TT, dù ngày 3-10-2022 Sở VH&TT mới chấp thuận việc tổ chức vở diễn nhưng doanh nghiệp đã quảng cáo ,bán vé từ ngày 10-9-2022.

Do đó, Sở VH&TT TP Hà Nội không đồng ý yêu cầu bồi thường của Công ty VIETART.•

VKS đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho biết về trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Sở VH&TT TP Hà Nội là đúng quy định.

Về thời gian tổng duyệt vở diễn, VKS cho rằng thời gian này đảm bảo quyền lợi cho Công ty VIETART và thể hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước, không gây phiền hà đối với doanh nghiệp, việc Công ty VIETART cho rằng có sự thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức tổng duyệt gây khó khăn là không có cơ sở.

Đối với yêu cầu về công khai xin lỗi Công ty VIETART trên các phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, VKS nhận thấy Sở VH&TT TP Hà Nội tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị chấp thuận biểu diễn đúng quy định của pháp luật. Do đó, đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty VIETART.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm