1 nữ tiếp viên hàng không xin được nuôi con

Theo thông báo cưỡng chế thi hành án (THA) của Chi cục THA dân sự quận Tân Bình, TP.HCM thì 2 giờ chiều 17-11, chi cục này sẽ đến đoàn tiếp viên hàng không ở 108 Hồng Hà để buộc bà Nguyễn Thị Thanh Nga giao con trai của bà cho cha của bé. Việc cưỡng chế được thực hiện theo quyết định cưỡng chế THA ngày 17-2-2017. 
Theo hồ sơ bà Nga và ông T. - cha của con trai bà chính thức ly hôn tháng 7-2013. Hai người có một con chung, được tòa giao cho bà Nga nuôi dưỡng. Sau đó, người cha nộp đơn ra TAND quận Tân Bình yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi con và được chấp nhận. TAND TP.HCM xử phúc thẩm sau đó cũng y án của TAND quận Tân Bình.
Tháng 12-2015, Chi cục THA quận Tân Bình đã ra quyết định THA giao con cho người cha nuôi dưỡng nhưng đến nay chưa thi hành được.
Tháng 4-2017, bà Nga khởi kiện ra TAND quận Gò Vấp yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi con và được tòa thụ lý.
Một nữ tiếp viên hàng không xin được nuôi con

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Tại phiên hòa giải, bà Nga trình bày rằng ông T. không có thu nhập ổn định, lại đang bệnh nặng về gan. Trong khi đó, hiện nay bé đã 8 tuổi, nguyện vọng của con là ở với mẹ. Theo bà Nga, bà cho con vui chơi, học hành, thăm khám sức khỏe, đóng bảo hiểm, tiêm phòng đầy đủ... Bà đã xin chỉ bay những chuyến ngắn trong ngày và được cơ quan chấp thuận nên có nhiều thời gian dành cho con...

Ông T. không đồng ý vì bản án tòa tuyên bà Nga phải giao con cho ông vẫn chưa được thi hành. Do vậy, bà Nga cũng không có quyền kiện đòi thay đổi quyền trực tiếp nuôi con. Bà Nga cho rằng được nghe từ một số người bạn là ông bị bệnh gan là không đúng, đề nghị bà Nga cung cấp thông tin để tòa triệu tập người đó lên tòa làm chứng. “Tôi hiện nay là phó giám đốc một công ty về lĩnh vực giáo dục, điều kiện kinh tế ổn định và hơn hẳn bà Nga. Đề nghị tòa bác yêu cầu khởi kiện của bà Nga” - ông T. trình bày.
Tháng 9-2017, TAND quận Gò Vấp đã tạm đình chỉ vụ án vì cần đợi UBND quận Gò Vấp cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của tòa mới giải quyết được vụ án...

Nga đã làm đơn gửi Chi cục THA quận Tân Bình xin được xem xét lại việc cưỡng chế giao con bởi theo bà thì cha của bé đang bệnh nặng. Bà Nga cho rằng việc đảm bảo tốt nhất điều kiện phát triển ổn định về sức khỏe cũng như tâm sinh lý của cháu bé là điều ưu tiên.

Luật Trẻ em 2016 có hiệu lực 1-6-2017 quy định trong các quyết định liên quan đến trẻ em, phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em; phải tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em... 

Bà gửi kèm theo đơn văn bản chứng minh ông đang trong đợt bùng phát viêm gan siêu vi B mạn, diễn tiến suy gan; bệnh này lại là bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ mắc cao trong cộng đồng...

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Chi cục THA quận Tân Bình cho biết: “Về nguyên tắc, bản án của tòa có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng. Người có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc THA. Trường hợp người được THA bệnh nặng lại không thuộc những trường hợp hoãn, tạm đình chỉ hay đình chỉ THA. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của người được giao nuôi con là tình tiết mới phát sinh trong quá trình THA, cũng cần được xem xét”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm