10 năm, lực lượng cảnh sát Lâm Đồng phá 452 chuyên án

(PLO)- Trong 10 năm, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập, đấu tranh với 452 chuyên án để triệt xóa các băng, ổ, nhóm và bắt giữ, xử lý các loại tội phạm...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022).

Dịp này, Công an Lâm Đồng cũng tổ chức tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và tuyên dương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn chúc mừng lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn chúc mừng lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết chỉ tính từ năm 2011 đến 2021, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập, đấu tranh với 452 chuyên án để triệt xóa các băng, ổ, nhóm và bắt giữ, xử lý các loại tội phạm.

Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm qua từng năm. Tỉ lệ điều tra khám phá án cao, các băng nhóm tội phạm đều bị nhanh chóng triệt phá, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” bị đẩy lùi, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ giết người đều được điều tra khám phá trong thời gian ngắn.

Công an huyện Di Linh nhận bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: VÕ TÙNG

Công an huyện Di Linh nhận bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: VÕ TÙNG

Lực lượng cảnh sát cũng đã triệt phá hàng trăm ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy liên huyện, liên tỉnh. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phạm tội trên lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, môi trường, ngăn chặn thất thoát và thu hồi lại tài sản tối đa cho Nhà nước, góp phần củng cố thêm lòng tin của Nhân dân và cảnh báo, răn đe tội phạm.

Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm được tăng cường, thực hiện đúng quy trình, quy định, không để xảy ra oan sai.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an Lâm Đồng cùng các cá nhân được khen thưởng. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an Lâm Đồng cùng các cá nhân được khen thưởng. Ảnh: VÕ TÙNG

Lực lượng cảnh sát nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí.

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn các mục tiêu; chủ động phương án xử lý các tình huống bạo loạn, biểu tình, khắc phục hậu quả thiên tai. Bảo đảm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là đổi mới phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang quản lý điện tử, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

10 năm, lực lượng cảnh sát Lâm Đồng phá 452 chuyên án ảnh 4

60 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

"Lực lượng Cảnh sát nhân dân phải có lập trường chính trị vững vàng, tận tâm, tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không dao động trước những khó khăn, cám dỗ trong cuộc sống" - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nói.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tuyên dương 60 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát nhân dân; khen thưởng một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm