146 người dân trả lại tiền đã nhận hỗ trợ tại quận 5

Ngày 3-11, đoàn kiểm tra do ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra các gói hỗ trợ tại quận 5.

Theo báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn quận 5, ở đợt 1, quận đã hỗ trợ cho hơn 10.700 người  lao động tự do với số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Đợt 2, quận 5 đã hỗ trợ hơn 14.000 người với số tiền hơn 27 tỉ đồng. Ở đợt 3, quận đã chi hỗ trợ cho khoảng 80.000 người  với kinh phí hỗ trợ khoảng 80 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND quận 5 phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND quận 5 cho biết dù việc triển khai công tác chi hỗ trợ đợt 3 trong thời gian ngắn, số người cần nhận hỗ trợ nhiều nhưng cán bộ, công chức từ quận đến phường đã thực hiện rất tích cực, nhiệt tình.

Công tác chi hỗ trợ vẫn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chưa phát hiện tiêu cực khi chi hỗ trợ đến người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ông Kỳ thông tin: Trong quá trình chi hỗ trợ, trên địa bàn quận có 146 trường hợp người dân tự nguyện trả lại tiền đã nhận hỗ trợ. Có trường hợp hoàn lại cả ba đợt hỗ trợ.

“Trong quá trình thực hiện chi hỗ trợ đến người dân, địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Cụ thể, khi rà soát, phân loại đối tượng nhận hỗ trợ trong lúc dịch bệnh đang diễn biết phức tạp, một số cán bộ, công chức nhiễm bệnh phải ở trong khu cách ly, phong tỏa gây ảnh hưởng đến công tác lập danh sách hỗ trợ. Ngoài ra, tiêu chí xác định người thật sự khó khăn để hỗ trợ chưa cụ thể dẫn đến việc có nơi hiểu chưa đúng và chưa đủ, hiểu chưa thống nhất dẫn đến việc lập danh sách đối tượng được hỗ trợ còn thiếu, sót phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần”- ông Kỳ nhìn nhận.

Buổi kiểm tra, giám sát tại quận 5. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Hồ Xuân Bắc, Chủ tịch UBND phường 1, quận 5 cho hay: Khi lập danh sách, xem xét hỗ trợ, phường cũng nhận những phản ánh của người dân về việc xác định người thật sự khó khăn.

“Nhiều người cứ bảo trong mùa dịch này ai cũng khó khăn hết và yêu cầu được lập danh sách hỗ trợ. Phường cũng đã lập ra ban giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến gói hỗ trợ. Khi được cán bộ giải thích, nhiều người dân hiểu và đồng ý với phường. Tuy nhiên, có những trường hợp lại bảo trong dịch ai cũng khó khăn và đương nhiên ai cũng được nhận hỗ trợ. Có người còn viện dẫn những clip cắt lời của lãnh đạo TP trả lời trên báo chí và đinh ninh rằng ai được nhận hỗ trợ đợt 1 và 2 thì đương nhiên sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ đợt 3. Thế nhưng, phường vẫn giữ vững quan điểm rằng ai thật sự khó khăn mới được hỗ trợ và những trường hợp nhận không đúng thì phải thu hồi”- ông Bắc chia sẻ.

Ông Tấn đánh giá, quận 5 làm tốt công tác an sinh, hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch.

Cụ thể, cán bộ phường đã đi sâu vào từng con hẻm nhỏ, khu lưu trú để nắm chắc địa bàn, nắm rõ từng hoàn cảnh khó khăn của người dân để hỗ trợ. Ngoài việc chi hỗ trợ theo chính sách chung, quận 5 vận động hỗ trợ kịp thời đến người dân khó khăn.

Ông Tấn nhận định, quận 5 là một trong những quận nhận rất ít phản ánh khiếu nại của người dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội trong mùa dịch.

“Trên thực tế, có trường hợp người dân so bì cho rằng tôi cũng người khó khăn như người này mà sao ở quận khác cho nhận hỗ trợ, còn tôi không được nhận, dẫn đến việc kéo đến phường phản ánh đông người. Chúng tôi chỉ đạo các quận huyện nếu làm đúng thì cứ thẳng thắn, mạnh dạn làm”- ông Tấn cho hay.

TP.HCM tổ chức 3 đoàn giám sát các gói hỗ trợ

Theo kế hoạch, từ ngày 1-11 đến ngày 13-11, TP tổ chức ba đoàn giám sát đến kiểm tra các gói hỗ trợ tại 22 quận, huyện, TP Thủ Đức.

Đoàn 1 do ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP là trưởng đoàn đến kiểm tra các quận 3, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú.

Đoàn 2 do ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các quận/huyện 1, 4, 5, 7, 8, Củ Chi, Hóc Môn.

Đoàn 3 do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc LĐ-TB&XH TP.HCM, làm trưởng đoàn, kiểm tra tại quận/huyện 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm