Chậm chi hỗ trợ đợt 3 do kinh phí về chậm

Gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 được TP.HCM thông qua vào cuối tháng 9 và các địa phương thực hiện chi hỗ trợ từ ngày 1-10.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã phê duyệt danh sách khoảng 6,3 triệu người khó khăn nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến nay nhiều người dân phản ánh vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm chi hỗ trợ là chờ kinh phí.

Mong kinh phí về sớm để chi hỗ trợ cho dân

Những ngày qua, Pháp Luật TP.HCM liên tục nhận được phản ánh của người dân ở huyện Bình Chánh về việc chưa nhận được hỗ trợ đợt 3 dù danh sách đã được duyệt.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết hiện nay huyện có khoảng 720.000 người được duyệt nhận hỗ trợ đợt 3. Tuy nhiên, hiện kinh phí TP cấp về chỉ mới 330 tỉ đồng và địa phương đã chi hỗ trợ cho 330.000 người.

Như vậy, số người nhận hỗ trợ chỉ đạt được khoảng 40%, 60% còn lại huyện đang chờ kinh phí chuyển về để chi tiếp đến người dân.

“Vì kinh phí chuyển về còn chậm nên ảnh hưởng nhiều đến công tác chi hỗ trợ đến dân. Các xã, thị trấn cũng trong tâm thế sẵn sàng chi hỗ trợ, khi nhận được kinh phí chuyển về là chi ngay đến người dân” - ông Lũy chia sẻ.

Tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, ông Phan Cường, Chủ tịch UBND phường, cho hay hiện nay phường đã chi hỗ trợ đợt 3 được khoảng 67% trên tổng số danh sách được duyệt. Tuy nhiên, đến nay phải ngưng lại vì kinh phí đã hết.

Cũng trong tình trạng chờ kinh phí chi hỗ trợ đợt 3, ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, cho biết hiện nay phường Tân Thới Nhất đã chi cho khoảng 42.000 người trên tổng số 65.600 người đã được duyệt hỗ trợ. Ngoài ra, phường đã lập danh sách bổ sung 5.400 người.

Người dân tại hẻm 130/25 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân bức xúc treo băng rôn với nội dung chưa nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh: NH

“Cả tuần nay, phường phải tạm ngưng việc hỗ trợ vì chờ kinh phí TP chuyển xuống. Tuần trước phường cũng chỉ được chuyển 10 tỉ đồng và phát hỗ trợ trong hai ngày là hết. Hiện nay, người dân đã trở lại cuộc sống bình thường mới, bắt đầu đến phường nhiều để liên hệ các thủ tục hành chính. Vì thế, nếu kéo dài việc phát hỗ trợ thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ phường” - ông Lâm chia sẻ.

Vì kinh phí chuyển về địa phương còn thiếu, địa phương chậm chi hỗ trợ dẫn đến tình trạng nhiều người dân sống tại hẻm 130/25 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân bức xúc vì chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Ông Huỳnh Văn Dự, Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo, cho biết phường biết là người dân đang rất trông chờ tiền hỗ trợ và liên tục hỏi khi nào có, địa phương cũng trả lời phải chờ kinh phí từ TP. Khi nào có, phường sẽ phát ngay cho người dân.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM, sở thực hiện chỉ đạo của TP là phải ưu tiên nguồn tiền cho gói hỗ trợ đợt 3 này. Hiện sở đang thực hiện thủ tục để chuyển kinh phí cấp cho các địa phương. Tiền sẽ được chuyển về các quận, huyện và TP Thủ Đức trong thời gian sớm nhất.

Còn sai sót trong việc lọc danh sách hỗ trợ

Ngoài việc chậm được cấp kinh phí chi hỗ trợ đợt 3, một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc lọc danh sách duyệt đối tượng được nhận hỗ trợ.

Tại phường 10, quận Tân Bình, bà Bùi Thị Thùy Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết hiện nay phường vẫn tiến hành chi hỗ trợ đến người dân khó khăn tại phường.

Tuy nhiên, từ đầu phường đã gửi danh sách người dân khó khăn sang đơn vị chịu trách nhiệm kỹ thuật (đơn vị) về việc chọn lọc người theo danh sách trả về có sai sót. Qua phản ánh của người dân, cảnh sát khu vực và tổ trưởng đang rà lại và lập danh sách bổ sung những người bị sót.

Người dân ở quận 12, TP.HCm ký nhận hỗ trợ đợt ba. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tương tự, đại diện UBND phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức cho biết sau khi rà soát, xét duyệt danh sách người nhận hỗ trợ, theo quy trình, phường sẽ gửi danh sách về phía đơn vị để lọc danh sách những người hưởng lương, đóng BHXH. Tuy nhiên, khi trả về có trường hợp cả một hẻm không có tên trong danh sách được lập ban đầu. Vì thế, phường phải mất thời gian rà soát và xét duyệt lại.

Ngoài ra, ông Phan Cường, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12, cũng cho biết danh sách do đơn vị lọc ra đối tượng không thuộc trường hợp được nhận hỗ trợ vẫn còn sót. Nhiều trường hợp có đóng BHXH, hưởng lương tháng 8 vẫn còn nằm trong danh sách duyệt. Chính vì thế, để hạn chế chi hỗ trợ không đúng đối tượng, khi chi hỗ trợ phường phải rà lại một lần nữa.

Ứng kinh phí chi hỗ trợ trước cho người dân

Vì kinh phí chuyển về chậm nên phường chậm chi hỗ trợ đến dân. Nhiều người dân khó khăn đang cần nhận hỗ trợ để trang trải cuộc sống nên liên tục gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp UBND phường để hỏi về việc hỗ trợ.

Những trường hợp người dân khó khăn, cần chi hỗ trợ gấp, phường phải ứng kinh phí để chi trước.

Ngoài ra, để người dân chưa nhận hỗ trợ an tâm, phường đã gửi thông báo đến các ấp, tổ để thông tin về tiến độ chi hỗ trợ. Trong thông báo, phường nêu rõ số người đã được xét duyệt và số đã chi. 

Về tiến độ chi hỗ trợ, phường có kế hoạch cụ thể, khi kinh phí được chuyển về phường sẽ xuống phát trực tiếp đến dân. Với những người chưa đi làm thì phát ban ngày. Những người đã đi làm việc thì cán bộ phường sẽ xuống phát vào ban đêm.

Tôi mong TP sớm duyệt kinh phí để các địa phương hoàn thành công tác chăm lo cho người dân trong lúc khó khăn.

Ông NGUYỄN HẢI LÂMChủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm