20 cặp đôi hạnh phúc tại Lễ cưới tập thể cho công nhân khó khăn

(PLO)- Liên đoàn Lao động quận Bình Tân tổ chức lễ cưới tập thể cho 20 cặp đôi công nhân, thanh niên, hội viên phụ nữ đang làm việc trên địa bàn quận. Đây là lần thứ 4 liên tiếp các tổ chức đoàn thể của quận Bình Tân tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi công nhân, thanh niên, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 24-11, tại Liên đoàn Lao động quận Bình Tân diễn ra Lễ cưới tập thể năm 2023 với chủ đề “Có nhau mình cưới - Thăng hoa cảm xúc” cho 20 cặp đôi công nhân, thanh niên, hội viên phụ nữ đang làm việc trên địa bàn quận.

Video: 20 cặp đôi hạnh phúc tại Lễ cưới tập thể cho công nhân khó khăn

Tiếp nối và nhân rộng chương trình Lễ cưới tập thể từ năm 2020, đây là lần thứ 4 liên tiếp các tổ chức đoàn thể của quận Bình Tân tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi công nhân, thanh niên, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

lễ cưới tập thể
Các cặp đôi nhận quà chúc phúc từ các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể. Ảnh: VÕ THƠ
le-cuoi-tap-the-6.JPG
Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp tặng nhẫn cưới cho các cặp đôi. Ảnh: VÕ THƠ

Đến chung vui, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến 20 cặp đôi uyên ương, gia đình, họ hàng đôi bên trong ngày vui trọng đại.

“Trong 4 năm qua, quận Bình Tân đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức lễ cưới tập thể, giúp đỡ cho 48 cặp đôi thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tổ chức đám cưới được hoàn thành tâm nguyện”- bà Dung cho biết.

Đồng thời, lễ cưới tập thể góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình.

le-cuoi-tap-the-2.JPG
Các cặp đôi thực hiện nghi thức cắt bánh tình yêu. Ảnh: VÕ THƠ
le-cuoi-tap-the.JPG
Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Ảnh: VÕ THƠ

Đại diện 20 cặp đôi tham gia lễ cưới, vợ chồng anh Lê Tấn Lưu gửi lời cảm ơn đến chương trình đã tạo điều kiện để vợ chồng anh có một lễ cưới trang trọng, ấm cúng và vui vẻ.

Đồng thời, anh Lưu bày tỏ mong muốn những năm sau lễ cưới sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa để có thể hỗ trợ cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn có được một lễ cưới hạnh phúc như vậy.

le-cuoi-tap-the-4.JPG
Đây còn là dịp để các cặp đôi nhận lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Ảnh: VÕ THƠ
le-cuoi-tap-the-5.JPG
Các đại biểu chung vui với gia đình các cặp đôi. Ảnh: VÕ THƠ

Theo đó, các cặp đôi tham gia lễ cưới được hỗ trợ một bàn tiệc (mời 10 người thân), hỗ trợ nhẫn cưới, chụp ảnh, quay phim, hoa cầm tay, trang điểm, trang phục cưới, bánh cưới cùng nhiều phần quà giá trị đến từ các đơn vị, doanh nghiệp chúc mừng.

Tại đây 20 cặp đôi sẽ được thực hiện các nghi thức trao nhẫn, nâng rượu hạnh phúc, cắt bánh tình yêu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm