24.500 tỉ đồng xây cao tốc Trung Lương - Cần Thơ

Theo đó, đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có bốn làn xe chỉ dành cho xe cơ giới, gồm hai làn tốc độ 80 km/giờ và hai làn tốc độ 40 km/giờ. Đoạn này không có dải phân cách giữa, không có giao cắt đồng mức. Tổng chiều dài đoạn tuyến này là 54,3 km đường cao tốc và 6 km đường nối, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có quy mô tương tự với tổng chiều dài 32,2 km đường cao tốc và 7,82 km đường nối, tổng mức đầu tư 7.500 tỉ đồng. Để đồng bộ với tuyến cao tốc Trung Lương - Cần Thơ, Bộ GTVT sẽ xây thêm cầu Mỹ Thuận 2, cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu khoảng 400 m về phía thượng lưu. Tổng chiều dài cầu và đường lên xuống, dẫn vào cầu là hơn 4 km.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm