3 đoàn tàu tông nhau, hơn 200 người chết, 900 người bị thương

(PLO)- Ít nhất 207 người chết và hơn 900 người bị thương trong tai nạn thảm khốc 2 đoàn tàu tốc hành chở khách và một đoàn tàu chở hàng tông nhau ở Ấn Độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, hãng Reuters đưa tin ít nhất 207 người chết và 900 người bị thương trong tai nạn đường sắt thảm khốc nhất ở Ấn Độ. khi đoàn tàu hỏa tốc hành chở khách tông trực diện vào một đoàn tàu chở hàng tại

Tai nạn xảy ra tại TP Balasore, bang Odisha, vào lúc 19 giờ 20 ngày 2-6. Tàu tốc hành Bengaluru-Howrah (đang trên đường đến TP Howrah) thì một số toa trật bánh và rơi vào đường ray đối diện. Không lâu sau đó, tàu tốc hành Shalimar-Chennai Central Coromandel Express (chạy từ bang West Bengal tới bang Tamil Nadu) do phanh không kịp đã tông trực diện vào các toa vừa lật của tàu trước.

Các quan chức ngành đường sắt tại Ấn Độ cho biết tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 (giờ địa phương) khi đoàn tàu chở hàng trật bánh rồi đâm mạnh vào tàu chở khách Coromandel Express.

Các toa bị rơi ra của hai tàu tốc hành trên sau đó đâm vào các toa của tàu chở hàng Howrah Superfast Express (chạy từ TP Bangalore đến quận Howrah - bang West Bengal) đậu gần đó.

Tai nạn liên hoàn kinh hoàng đã khiến nhiều toa tàu của 2 đoàn tàu chở khách lật ngang xuống đường, dẫn tới hàng trăm trường hợp thương vong.

Video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nguồn: THE GUARDIAN

Hình ảnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn giữa 2 tàu tốc hành chở khách và tàu chở hàng ở Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn giữa 2 tàu tốc hành chở khách và tàu chở hàng ở Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Đường sắt Liên bang Ấn Độ - ông Ashwini Vaishnaw cho biết hiện các đội cứu hộ đã được huy động tới hiện trường.

Ông còn cho biết thêm hiện ưu tiên của lực lượng cứu hộ là “khẩn trương đưa người còn sống tới bệnh viện”.

Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ trong hơn một thập niên qua. Số người chết nhiều khả năng sẽ còn tăng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông rất lấy làm tiếc về vụ tai nạn thương tâm trên, đồng thời nói rằng giới chức nước này sẽ làm "mọi thứ có thể" để hỗ trợ những nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm