3 gương mặt trẻ giành giải thưởng khủng nhất cuộc thi piano

(PLO)- Ba thí sinh xuất sắc nhất ở vòng chung kết (giải vàng) đã được trao thưởng trị giá 150 triệu đồng/giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 5-8, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã tổ chức gala trao giải cuộc thi Piano SIU năm 2022.

Ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho 18 cá nhân xuất sắc vòng chung kết ở ba bảng cho ba nhóm tuổi, gồm bảng A (9-13 tuổi), bảng B (14-17 tuổi) và bảng C (trên 18 tuổi).

Trong đó, đáng chú ý nhất là ba gương mặt giành giải vàng ở mỗi bảng với mức thưởng mỗi giải lên đến 150 triệu đồng, ba giải bạc mỗi giải 100 triệu đồng và ba giải đồng với mỗi giải 70 triệu đồng.

Cụ thể, ở bảng A, giải vàng thuộc về Nguyễn Trần Quốc Thắng, giải bạc là Nguyễn Phúc Bảo Tiên, giải đồng thuộc về Nguyễn Trương Thi Thiên.

Thí sinh Quốc Thắng (đang nhận giải) xuất sắc giành giải vàng ở bảng A

Thí sinh Quốc Thắng (đang nhận giải) xuất sắc giành giải vàng ở bảng A

Ở bảng B, giải vàng thuộc về Nguyễn Lan Anh, giải bạc thuộc về Hồ Lê Đăng Khôi và giải đồng được trao cho Dương Hồng Phúc.

Nguyễn Lan Anh xuất sắc giành giải vàng ở bảng B

Nguyễn Lan Anh xuất sắc giành giải vàng ở bảng B

Còn bảng C, giải vàng thuộc về Trần Yến Nhi, bạc thuộc về Minhye Heo và đồng trao cho Lê Quang Sinh.

Ban tổ chức trao thưởng giải Vàng cho Trần Yến Nhi tại đêm trao giải

Ban tổ chức trao thưởng giải Vàng cho Trần Yến Nhi tại đêm trao giải

Ngoài ra, với bảng A và B còn được ban tổ chức trao thêm một giải triển vọng 20 triệu đồng.

Được biết, cuộc thi được phát động từ đầu tháng 6-2022 và có khoảng 600 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh đã trải qua ba vòng, gồm vòng loại, bán kết và chung kết.

Theo ban tổ chức, đây là mùa đầu tiên của cuộc thi được tổ chức nhằm mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với các bạn trẻ, từ đó tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng âm nhạc hàn lâm. Đồng thời, cuộc thi sẽ khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật cùng tinh thần tự học, sáng tạo trong trình diễn piano.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm