6 thiếu niên giả danh cán bộ chống dịch cưỡng đoạt tiền người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt Nguyễn Đức A. (17 tuổi) 48 tháng tù, Phạm Việt Đ. (17 tuổi), Nguyễn Đức Q. (15 tuổi) và Nguyễn Đắc T. (17 tuổi) cùng 36 tháng tù, Trần Minh S. (15 tuổi) 24 tháng tù, Nguyễn Văn Tường H. (15 tuổi) 30 tháng tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HNM

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng tình hình dịch COVID-19, nhóm thiếu niên nêu trên bàn bạc với nhau về việc mặc quần áo dân quân tự vệ để mạo danh lực lượng chống dịch.

Tiếp đó, các bị cáo ra đường, tìm những người có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch để đe doạ và chiếm đoạt tài sản của họ.

Điển hình, tối 2-8, nhóm thiếu niên tập trung tại nhà Nguyễn Đức Q., sau đó di chuyển bằng xe máy trên các tuyến đường thuộc các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ.

Đến rạng sáng 3-8, các bị cáo phát hiện anh ĐXL điều khiển xe máy dưới chân cầu Long Biên nên đuổi theo yêu cầu kiểm tra hành chính và kiểm tra giấy đi đường.

Thấy nhóm thiếu niên mặc trang phục dân quân tự vệ, sợ bị phạt nhiều tiền nên anh L. đã lấy hơn 300.000 đồng đưa cho Đ.

Ngoài ra, ngày 1-8, nhóm bị cáo đi quanh khu vực quận Thanh Xuân, khi đến đường Trường Chinh giao Giải Phóng thì cưỡng đoạt số tiền 200.000 đồng của một thanh niên đang dắt xe máy do hết xăng…

Hay như hôm 31-7, nhóm này đi quanh khu vực chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng) để chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng của một thanh niên, cũng với thủ đoạn tương tự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của nhóm bị cáo ba chiếc dùi cui gỗ, một gậy chỉ huy giao thông, hai dùi cui điện, ba bộ đàm, một khẩu súng bắn đạn nhựa…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm