8 tour du lịch đặc biệt vừa được TP.HCM công bố

Ngày 29-11, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức lễ phát động chương trình kích cầu du lịch đến TP.HCM tháng 12-2018 và năm 2019.

Chương trình kích cầu năm nay có 60 doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, mua sắm, ăn uống… tham gia với các mức giá khuyến mãi giảm 10%-50%. Cao điểm của chương trình kích cầu diễn ra chủ yếu trong tháng 12 và kéo dài cả năm 2019.

Đặc biệt Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các công ty du lịch giới thiệu chùm tám tour đặc biệt gồm ba nhóm tour tham quan trong nội đô TP.HCM; tour Cần Giờ và tour Củ Chi. Các điểm đến này sẽ giới thiệu những đặc sắc, tiêu biểu trong quá trình hình thành và phát triển vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết trong 10 tháng đầu năm 2018 thành phố đón hơn 6,1 triệu lượt khách quốc tế  tăng trên 20% so với năm 2017. Để giữ vững mức tăng trưởng này ngành du lịch TP.HCM xác định chương trình kích cầu du lịch là một trong những hoạt động trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên định kỳ và đầu tư đổi mới đa dạng hóa hình thức.

Bà Hoa cho rằng có thể đối với người dân TP.HCM những điểm đến này rất quen thuộc nhưng để hiểu sâu, hiểu hết về thành phố vẫn chưa trọn vẹn. Thông qua các tour này, ngành du lịch mong muốn người dân thành phố có thể hiểu lịch sử văn hóa, để yêu thành phố hơn nữa.

Các doanh nghiệp tham ký kết hợp tác trong chương trình kích cầu tháng 12-2018 và năm 2019.

Ông Nguyễn Võ Kim Khôi, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, cho biết Cần Giờ còn chứa những giá trị sinh thái mà đôi khi người dân thành phố lãng quên.

Ông Khôi kể có lần đi bộ qua phà, đi bằng xe buýt để có dịp trò chuyện với người dân Cần Giờ, khi tôi hỏi muốn đi du lịch đến Vàm Sát thì đi đường nào? Người dân địa phương họ trả lời Vàm Sát ở đây không có. Tôi hỏi ráng tiếp chỗ mà có cá sấu, có dơi gì đó… họ mới trả lời là bên trong Đầm Sen 2 phải không? Có một điều đáng buồn là chính người dân địa phương cũng không hình dung hai chữ “Vàm Sát” thế nào.

Mặt khác, giá trị sức khỏe của khu dự trữ sinh quyển Vàm Sát rất tốt, có thể đẩy mạnh du lịch nghỉ dưỡng. Đẩy mạnh tour du lịch khám phá rừng ngập mặn, ẩm thực rừng ngập mặn… Hay khám phá các giá trị bảo tồn vì Khu du lịch sinh thái Vàm Sát được gọi là “vùng lõi” của khu dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO công nhận năm 2000.

Theo ông Khôi, hiện tại Khu du lịch sinh thái Vàm Sát đang bảo tồn dơi nghệ, vào mùa chim làm tổ từ tháng 4 đến tháng 12, nơi đây quy tụ 70.000 cá thể chim Vàm Sát với 26 loài. Đặc biệt, Khu du lịch sinh thái Vàm Sát cùng Củ Chi là đơn vị duy nhất cả nước xây dựng mô hình bảo tồn các giống cá sấu hoa cà, cá sấu sim theo phương thức bán hoang dã. 

Tám tour đặc biệt khi đến TP.HCM

1/ Bưu điện TP.HCM - nhà thờ Đức Bà - Bảo tàng TP.HCM - chùa Bà Thiên  Hậu - chợ Bình Tây - mua sắm tại Việt Nam Silver House - nhà hàng Baoz Dim Sum (giá 399.000 đồng/người lớn, trẻ em 5-10 tuổi 299.000 đồng, 199.000 đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

2/ Bưu điện TP.HCM - nhà thờ Đức Bà - Bảo tàng TP.HCM - tàu nhà hàng Indochina Queen nửa ngày (giá 469.000 đồng/người lớn, 350.000 đồng/trẻ em 5-10 tuổi, 235.000 đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

3/ Bảo tàng Lịch sử - lăng Lê Văn Duyệt - chùa Ngọc Hoàng -mua sắm tại cửa hàng Phương Nam - nhà hàng Việt Heritage. (giá 449.000 đồng/người lớn; 350.000 đồng/trẻ em 5-10 tuổi, 225.000 đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

4/  TP.HCM - Trung tâm triển lãm yến sào Việt Nam - rừng phòng hộ Cần Giờ - TP.HCM. Đi và về bằng tàu một ngày, gồm ăn trưa (giá 999.000 đồng/người lớn; 750.000 đồng/trẻ em 5-10 tuổi, 499.000 đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

5/ TP.HCM - Trung tâm triển lãm yến sào Việt Nam - Lâm viên Cần Giờ - TP.HCM. Đi và về bằng tàu một ngày, gồm ăn trưa (giá 1.449.000 đồng/người lớn; 1,1 triệu đồng/trẻ em 5-10 tuổi; 725.000 đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

6/ TP.HCM - Trung tâm triển lãm yến sào Việt Nam - rừng phòng hộ Cần Giờ - nghỉ đêm tại resort Cần Giờ - Lâm viên Cần Giờ - TP.HCM. Đi bằng tàu, về bằng xe, hai ngày (giá 2.199.000 đồng/người lớn; 1.650.000 đồng/trẻ em 5-10 tuổi; 1,1 triệu đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

7/ TP.HCM - Khu du lịch  Vàm Sát - TP.HCM. Đi và về bằng xe, một ngày, gồm ăn trưa (giá 679.000 đồng/người lớn;  510.000 đồng/trẻ em 5-10 tuổi; 340.000 đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

8/ Bưu điện TP - nhà thờ Đức Bà - Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi - nhà hàng Bến Đình, gồm ăn trưa (giá 499.000 đồng/người lớn; 375.000 đồng/trẻ em 5-10 tuổi, 250.000 đồng/trẻ em 2-5 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm