91 ứng viên xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 bị loại

(PLO)-  Hội Đồng giáo sư nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, trong số 447 ứng viên có 91 người bị loại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội Đồng giáo sư nhà nước (HĐGSNN) vừa công bố danh sách các ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Theo đó, trong 447 ứng viên, có 91 người bị loại, còn lại 356 ứng viên.

Ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin có 11 ứng viên bị loại, ngành Y học có 10 người, ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa 8. Còn lại, đa số 3-6 người, gồm Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Sinh học (6), Vật lý, Xây dựng - Kiến trúc (5), Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Giao thông vận tải (4).

Những ngành không có ứng viên nào bị loại như ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, ngành Luật học, Dược học, Văn học, Luyện kim, Cơ học…

Ngành Tâm lý học có một ứng viên phó giáo sư do hội đồng cơ sở đề xuất, nhưng không được thông qua. Do đó, ngành này không còn đại diện được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn năm nay…

Theo lịch, ngày 17- 10 là hạn cuối các HĐGS ngành, liên ngành nộp cho văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 (gồm các Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên... theo quy định).

Ngày 25 đến 30-10 HĐGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm