Án mạng tại quán karaoke từ việc khách xin giảm tiền nhưng không được

(PLO)- Vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền hát quán karaoke, nhân viên đã dùng dao đâm tử vong sau khi bị đối thủ chém.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với Lê Ân (30 tuổi, quận Thanh Khê) về tội giết người và Ngô Đức Minh (29 tuổi, quận Thanh Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 5-8-2023, Ân làm việc tại quán Karaoke (địa chỉ 733 đường Nguyễn Tất Thành) thì Huỳnh Đình Văn là khách hát karaoke tại phòng Vip 6 (từ tối ngày 4-8-2023) xuống tính tiền.

Sau đó, Văn yêu cầu Ân giảm tiền phòng nhưng Ân không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã, rồi Văn ra về.

Chiều ngày 5-8-2023, Văn rủ Minh đi đánh nhau và mang theo một con dao.

quán karaoke
Hiện trường vụ việc. Ảnh: MT.

Hẹn nhau ở sau quán karaoke, Văn đã thách thức và hăm dọa Ân. Lúc đó, Minh rút dao ra chém hai nhát vào tay Ân và lên xe rời đi.

Cũng chiều hôm đó, Văn đến quán karaoke và tiếp tục cãi nhau với Ân. Khi Văn quay người lại đi xuống cầu thang, Ân lấy dao bấm ở quầy lễ tân đi về phía Văn, đâm vào sườn phải của Văn. Hai bên giằng co, rượt chạy, quá trình đó Ân đâm Văn thêm nhiều nhát. Hậu quả Văn tử vong trên đường đi cấp cứu.

quan-karaoke.jpg
Lê Ân (bên phải) và Ngô Đức Minh tại phiên toà xét xử lưu động. Ảnh: MT.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã nêu.

HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ân mức án chung thân về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại số tiền 300 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi con bị hại 1,5 triệu đồng/tháng cho đến đủ 18 tuổi.

Bị cáo Ngô Đức Minh bị mức án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm