Anh em ruột thách đấu, giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Ngày 18-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Thanh Tùng (sinh năm 1999) 16 năm tù về tội giết người.

Tùng và anh trai là Võ Văn Tuấn sống chung một nhà tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Trong quá trình chung sống, vài lần anh trai uống rượu say về gây gổ đánh nhau với Tùng.

Bị cáo Võ Thanh Tùng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Chiều 13-4, Tùng đi uống bia về thì thấy anh Tuấn cũng đang say rượu trong nhà. Tùng định vào phòng ngủ thì bị anh Tuấn chửi và thách thức cùng nhau lấy dao để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc anh Tuấn đi ra phía trước nhà, Tùng xuống bếp lấy dao rồi tấn công vào ngực anh trai. Anh Tuấn ôm ngực ngồi xuống vỉa hè và con gái chạy đến đẩy Tùng ra. Tuy nhiên, khi bỏ đi được vài mét, Tùng lại quay lại đâm anh trai một nhát vào ngực khiến nạn nhân ngã gục.

Nhận được tin báo, công an xã xuống ngay hiện trường dẫn giải Tùng cùng con dao gây án về trụ sở lập biên bản. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm