Ảnh vệ tinh cho thấy tàu mang cờ Nga chở ngũ cốc Ukraine đến Syria

(PLO)- Qua theo dõi những hình ảnh vệ tinh, công ty Maxar (Mỹ) cho biết các tàu Nga chở ngũ cốc Ukraine đến Syria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, công ty hình ảnh vệ tinh Maxar (Mỹ) cho biết các tàu mang cờ Nga đã vận chuyển ngũ cốc được thu hoạch ở Ukraine đến Syria. Cũng trong cùng ngày, Washington giục Nga nhanh chóng dỡ phong tỏa các cảng Ukraine ở biển Đen, hãng tin Reuters cho hay.

Các hình ảnh vệ tinh của Maxar cho thấy vào tháng 5, hai tàu chở hàng treo cờ Nga đã cập cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và được chất đầy ngũ cốc.

Nhiều ngày sau, các vệ tinh của Maxar đã chụp lại được hình ảnh những con tàu giống với các tàu Nga này cập cảng ở Syria và có những chiếc xe bán tải đỗ xung quanh để chuẩn bị vận chuyển ngũ cốc trên tàu.

Maxar cho biết có một hình ảnh khác từ tháng 6 cho thấy một con tàu Nga khác cũng chất đầy ngũ cốc ở cảng Sevastopol.

Cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát. Ảnh: WIKIPEDIA

Cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát. Ảnh: WIKIPEDIA

Theo Reuters, Syria và Nga vốn là những đồng minh lâu năm.

Trước đó, Ukraine đã cáo buộc Nga đánh cắp ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra vào cuối tháng 2 và xuất khẩu một phần. Moscow luôn phủ nhận cáo buộc này.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và việc Nga phong tỏa các cảng ở biển Đen đã khiến số lượng lớn ngũ cốc cung cho các nước khác trên thế giới bị “mắc kẹt” ở những khu vực này.

Cũng trong ngày 16-6, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack đã kêu gọi Nga nhanh chóng chấm dứt phong tỏa các cảng Ukraine ở biển Đen để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc trong kho.

Ông Vilsack nói: "Nga nên hành động ngay lập tức để mở những cảng đó và nên chấm dứt cuộc chiến này. Đây là một việc nghiêm trọng, chúng ta không nên sử dụng thực phẩm như một vũ khí”.

Liên Hợp Quốc, Moscow, Kiev và Ankara đã hội đàm với nhau trong nhiều tuần về vấn đề “mở cửa” biển Đen nhằm tạo con đường cho các tàu hàng thương mại, bao gồm tàu chở ngũ cốc đến các nước khác.

Nói về các cuộc đàm phán này, ông Vilsack hy vọng rằng Nga sẽ "xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và họ không chỉ làm điều này một cách hình thức”. Ông cũng mong muốn Moscow đàm phán thiện chí về việc tái mở cảng Ukraine.

Ông Vilsack còn cho biết Mỹ đã đề xuất xây dựng các hầm chứa ở Ba Lan để nhận ngũ cốc của Ukraine trước khi hàng được vận chuyển đến các thị trường khác để tránh hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm