Bà Phan Thị Thắng thôi làm đại biểu HĐND TP.HCM

(PLO)- HĐND TP.HCM khóa X đã miễn nhiệm đại biểu HĐND TP.HCM đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng; ông Lê Duy Minh được bầu bổ sung vào Ủy viên UBND TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-7, HĐND TP.HCM khóa X đã bầu bổ sung nhân sự Ủy viên UBND TP.HCM.

Các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, đồng ý cho bà Phan Thị Thắng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, bà Phan Thị Thắng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào tháng 12-2022.

Bà Phan Thị Thắng thôi làm đại biểu HĐND TP.HCM ảnh 1

Bà Phan Thị Thắng (áo vàng), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, dự phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 10-7. Ảnh: THÀNH NHÂN

Các đại biểu cũng đồng thời miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP đối với nguyên Phó Viện trưởng Viện Viện nghiên cứu và Phát triển TP.HCM Trương Thị Mai Hương.

Bà Hương đã thôi công tác theo nguyện vọng.

Bà Phan Thị Thắng thôi làm đại biểu HĐND TP.HCM ảnh 2

Đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay về công tác nhân sự trong khuôn khổ kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ủy viên UBND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, HĐND TP.HCM thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Hồng Hà, nguyên Giám đốc Sở Tài Chính TP, do được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, gửi lời chúc mừng đến ông Lê Duy Minh; đồng thời cảm ơn bà Phạm Thị Hồng Hà đã góp sức cùng đội ngũ trong thời gian là Uỷ viên UBND TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, gửi lời chúc mừng đến ông Lê Duy Minh; đồng thời cảm ơn bà Phạm Thị Hồng Hà đã góp sức cùng đội ngũ trong thời gian là Uỷ viên UBND TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhân sự được giới thiệu bầu bổ sung vào Ủy viên UBND TP là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Lê Duy Minh.

Các đại biểu HĐND TP.HCM cũng đã thống nhất việc bầu bổ sung ông Lê Duy Minh vào Ủy viên UBND TP.

. Ông Lê Duy Minh sinh năm 1972, quê ở Thừa Thiên – Huế. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Minh có thời gian dài công tác tại Cục Thuế TP.HCM từ năm 1994. Từ tháng 1-2020 đến tháng 23-11-2022, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.

Từ ngày 24-11-2022 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

. Phan Thị Thắng, 47 tuổi, quê Long An, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (2013-2019).

Tháng 7-2019, bà Phan Thị Thắng làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 12-2020. Đến tháng 12-2022, bà được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

. Trương Thị Mai Hương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đã xin thôi việc theo nguyện vọng. Bà Hương năm nay 40 tuổi, quê quán Long An, bà có trình độ là Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm