Bà Rịa- Vũng Tàu: Một công ty sợi vải bị cháy lần thứ 4 trong 11 năm

(PLO)- Từ 2012 đến nay, một công ty sợi vải tại huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu 4 lần xảy ra cháy lớn, trong đó 2 lần cháy kho bông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-12, lực lượng chức năng đã tạm thời khống chế được đám cháy xảy ra tại công ty sợi vải- công ty TNHH Mei Sheng Testiles Việt Nam (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 22-12, người dân phát hiện đám cháy tại công ty TNHH Mei Sheng Testiles Việt Nam nên đã báo cơ quan chức năng. Đám cháy ngày càng bùng lớn lên do chất cháy là sợi bông.

Nhận được thông tin, đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy và điều động các lực lượng PCCC và CNCH công an tỉnh cùng các phương tiện chữa cháy.

Các lực lượng đã sử dụng nhiều phương tiện, triển khai các phương án chữa cháy để khống chế không để đám cháy lan rộng ra khu vực xung quanh, giảm tối đa thiệt hại.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Một công ty sợi vải bị cháy lần thứ 4 trong 11 năm
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tham gia chữa cháy đêm 22-12. Ảnh: PHÚ ĐỨC

Đến sáng 23-12, đám cháy tạm thời được khống chế, ước thiệt hại ban đầu trên 30 tỷ đồng.

Trước vụ cháy đêm 22-12, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến nay tại công ty TNHH Mei Sheng Testiles Việt Nam đã xảy ra 3 lần cháy lớn khác gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Cụ thể, tối 10-11-2012 xảy ra vụ cháy kho nguyên liệu của công ty không gây thiệt hại về người chỉ gây thiệt hại nhiều về tài sản. Hai năm sau vào trưa 21-3, công ty cũng xảy ra vụ cháy lớn. Ngày 1-4-2019 tại xưởng bông của công ty này cũng xảy ra vụ cháy thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Công ty TNHH Mei Sheng Testiles Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, đặt tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với hoạt động chính là sản xuất kéo sợi và vải dệt kim.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm