Bà Rịa- Vũng Tàu: Phát hiện nhiều bao chất thải bốc mùi hôi bị đổ trộm

(PLO)- Chính quyền xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu phát hiện nhiều bao chất thải chưa rõ loại nhưng bốc mùi hôi thối bị đổ trộm tại một khu đất ở địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, UBND xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, qua quá trình đi thực tế kiểm tra địa bàn, lực lượng chức năng của xã phát hiện vụ đổ trộm chất thải chưa rõ loại nhưng bốc mùi hôi thối ra môi trường.

Theo ghi nhận thực tế, nơi đổ trộm chất thải là khu đất trống nằm ven đường Xuân Sơn – Đá Bạc (thuộc thôn 4, xã Suối Rao). Các bao chứa chất thải có trọng lượng lớn được đổ thành đống chất chồng lên nhau. Bên trong bao tải là các lớp vải đen có trộn lẫn với chất màu đen sệt và các thanh gỗ.

Chat-thai.jpg
Nhiều bao chất thải bị lén đổ ra môi trường. Ảnh: PS

Nước màu đen trong bao tải thấm ra bên ngoài, đọng thành từng vũng đen, bốc ra mùi hôi nồng rất khó chịu. Dù đứng xa cả trăm mét nhưng mùi hôi nồng từ các bao tải vẫn bốc ra, khiến người tại hiện trường có cảm giác ngộp thở.

Người dân sống gần nơi phát hiện chất thải cho biết, cách đây nhiều tuần đã phát hiện mùi hôi nhưng mới chỉ thoáng qua nên không để ý. Thời gian gần đây mùi hôi ngày càng nặng và suốt ngày khiến người dân xung quanh khó thở.

Do-chat-thai-o-nhiem.jpg
Huyện đang xác minh loại chất thải và tiến hành xử lý. Ảnh: Phú Sơn

Theo lãnh đạo UBND xã Suối Rao, sau khi phát hiện vụ đổ trộm chất thải, địa phương đã liên hệ phòng TN&MT huyện Châu Đức hỗ trợ kiểm tra, xử lý. Đối với những loại chất thải thông thường, địa phương có thể huy động lực lượng xử lý.

Tuy nhiên, số chất thải này chưa xác định được thể loại và khối lượng. Do đó, xã đang làm báo cáo gửi cấp trên và các đơn vị liên quan hỗ trợ và phối hợp xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm