Bà Trương Thị Mai: Chủ động ngăn ngừa sai phạm, không để có hậu quả mới giải quyết

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu khi triển khai Quy định 124 cần nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, chủ động ngăn ngừa sai phạm, vi phạm, không để hậu quả xảy ra rồi mới giải quyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

thuong-truc-ban-bi-thu-pho-bien-quy định-124.jpg
Quang cảnh toàn hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 132 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, góp phần đưa công tác cán bộ đi vào nền nếp, hiệu quả, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng nhận thấy tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao, việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên một số nơi chưa thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, còn cảm tính, nể nang và hình thức.

Chính vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ, nhằm “khép kín” các vấn đề liên quan đến công tác này. Trong đó có Quy định 124 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhằm khắc phục những hạn chế khi thực hiện Quy định 132.

Về phạm vi, đối tượng áp dụng, Quy định 124 xác định rõ dành riêng cho cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong hệ thống Đảng. Riêng với hệ thống Nhà nước thì việc kiểm điểm, đánh giá theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

ba-truong-thi-mai-chu-dong-ngan-ngua-sai-pham-khong-de-co-hau-qua-moi-giai-quyet-quy-dinh-124.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu khi triển khai Quy định 124 cần tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, phải chủ động ngăn ngừa sai phạm, vi phạm, không để hậu quả xảy ra rồi mới giải quyết. Đồng thời, nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá, tự phê bình, phê bình.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Đồng thời, chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp lãnh đạo, quản lý, kết quả, sản phẩm cụ thể, năng lực, hiệu quả công việc.

Bà Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương, đơn vị cần kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy định…

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang giới thiệu một số nội dung trong Quy định 124, Quy định 125 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn 25 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm