Bali trục xuất nữ du khách Nga vì chụp ảnh khỏa thân ở cây cổ thụ linh thiêng

(PLO)- Chính quyền đảo Bali (Indonesia) vừa trục xuất một phụ nữ Nga do chụp ảnh khỏa thân trước cây cổ thụ linh thiêng, đánh dấu động thái cứng rắn tiếp theo của hòn đảo trước hành vi khiếm nhã của du khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn lời ông I Nengah Sukadan - quan chức cơ quan pháp lý và nhân quyền đảo Bali (Indonesia) ngày 17-4 cho biết một phụ nữ Nga chụp ảnh khỏa thân trước cây cổ thụ linh thiêng ở Bali đã bị trục xuất khỏi hòn đảo.

Vụ việc là động thái mới nhất của chính quyền Bali để giải quyết các hành vi khiếm nhã của khách du lịch.

Theo ông Sukadan, người phụ nữ tên Luiza Kosykh (40 tuổi) đã rời TP Denpasar (Bali) trở về thủ đô Moscow (Nga) hôm 16-4.

Trước đó vào ngày 12-4, người phụ nữ này bị giới chức hòn đảo bắt giữ sau khi bức ảnh khỏa thân của cô chụp trước cây đa 700 tuổi lan truyền trên mạng khiến những người theo đạo Hindu ở địa phương - vốn coi cây đa là vật linh thiêng - vô cùng tức giận.

Người phụ nữ khẳng định bức ảnh đã được chụp cách đây vài năm và cô không biết cây đa là nơi linh thiêng.

Cô Luiza Kosykh nói rằng cô không biết rằng cái cây là linh thiêng theo tín ngưỡng địa phương. Ảnh: INSTAGRAM LUIZA KOSYKH

Cô Luiza Kosykh nói rằng cô không biết rằng cái cây là linh thiêng theo tín ngưỡng địa phương. Ảnh: INSTAGRAM LUIZA KOSYKH

Việc trục xuất cô Kosykh diễn ra chưa đầy 2 tuần sau biện pháp tương tự từ chính quyền hòn đảo đối với một người đàn ông Nga do đăng ảnh bán khỏa thân chụp trên đỉnh một ngọn núi linh thiêng.

Đảo Bali đã tuyên bố sẽ trấn áp những khách du lịch có hành vi “không đúng mực” sau một loạt sự cố thiếu tôn trọng đối với văn hóa truyền thống của hòn đảo.

Tổng cục Di trú thuộc Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia đang thúc đẩy chính quyền địa phương đưa ra hướng dẫn cho khách du lịch đến thăm Bali.

“Không phải tất cả khách du lịch đều biết những gì được phép và những gì không được phép ở Bali. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi người dân địa phương quan sát, theo dõi để ngăn vụ việc lặp lại” - ông Anggiat Napitupulu - quan chức cơ quan Luật pháp và Nhân quyền đảo Bali cho biết.

Indonesia gần đây cũng đang xem xét áp thuế đối với khách du lịch sau một loạt vụ việc du khách nước ngoài có hành vi vi phạm luật pháp hoặc phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm